HQVN - Trong bối cảnh cả nước triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Quân chủng Hải quân phân công các đơn vị ký kết lại chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo (TTBĐ). Theo đó Vùng 2 và các cơ quan chức năng địa phương đã chủ động triển khai ký kết chương trình phối hợp một cách bài bản, chặt chẽ. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền và thu hút nguồn lực xây dựng Hải quân hiện đại trong giai đoạn mới.
Lễ kí kết phối hợp giữa Vùng 2 và các cơ quan, đơn vị
Nhiều ý kiến tâm huyết
Mặc dù diễn ra vào thời điểm cuối năm, các địa phương và cơ quan, đơn vị đang tập trung cho công tác tổng kết nhưng Hội nghị sơ kết và ký kết chương trình phối hợp TTBĐ của Vùng 2 vẫn có sự tham dự đầy đủ của đại diện các tỉnh, thành phố, đơn vị phối hợp... Điều này cho thấy tính thiết thực của chương trình cũng như trách nhiệm chung của các lực lượng đối với công tác TTBĐ.
Không khí hội nghị diễn ra nghiêm túc, cởi mở. Các ý kiến trao đổi tập trung làm rõ yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng.
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đề xuất mở rộng nội dung tuyên truyền gắn với thực tiễn phát triển của địa phương, nhất là làm rõ tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển như hệ thống cảng biển, logistics, du lịch biển, dịch vụ hậu cần cảng… Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế biển với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, tạo sự đồng thuận xã hội trong tổ chức thực hiện.

Cán bộ Lữ đoàn 171 tuyên truyền về pháp luật cho ngư dân
Ở lĩnh vực giáo dục-đào tạo, Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh cho rằng, công tác tuyên truyền cần tăng tính tương tác, tránh truyền đạt một chiều. Theo đó, đẩy mạnh số hóa nội dung, đa dạng hình thức như sản xuất video ngắn, infographic, giao lưu trực tiếp với bộ đội Hải quân... Đặc biệt, những câu chuyện chân thực về tinh thần dũng cảm, ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trên đảo, nhà giàn là chất liệu tuyên truyền gần gũi, có sức thuyết phục lớn đối với giới trẻ.
Từ thực tiễn đồng hành cùng chương trình, ông Bùi Đình Thủy, Giám đốc Vietlott chi nhánh Vũng Tàu nêu ý kiến: Tuyên truyền cần gắn với những việc làm ý nghĩa như thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển đảo; hỗ trợ con em quân nhân, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn…

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 hỗ trợ nhân dân di dời khỏi khu vực ngập sâu trên địa bàn
Gắn với chăm lo hậu phương và thu hút nguồn lực
Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 cho biết, chương trình phối hợp TTBĐ của Vùng được duy trì nền nếp, bài bản và ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng rãi. Nội dung, hình thức tuyên truyền được tổ chức linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển đảo. Các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng đã từng bước gắn công tác TTBĐ với các hoạt động an sinh xã hội tại cơ sở như: đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm hỏi, động viên gia đình quân nhân và ngư dân…

Đại tá Vũ Duy Lưu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 tới thăm và động viên gia đình con đỡ đầu
Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Nguyệt Ngâu (xã Phước Hải, TP.Hồ Chí Minh)-mẹ cháu Hoàng Tuấn Anh, một trong những trường hợp được Lữ đoàn 171 nhận đỡ đầu khiến nhiều đại biểu xúc động. Chồng chị không may mất do tai nạn trên biển, để lại gánh nặng mưu sinh trên vai chị. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, con chị có điều kiện tiếp tục đến trường, ổn định cuộc sống và học tập. Chị Ngâu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân và đơn vị đồng hành, coi đây là điểm tựa tinh thần giúp gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, thông qua công tác tuyên truyền, nhiều địa phương và cơ sở giáo dục hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, môi trường công tác và yêu cầu xây dựng lực lượng của Hải quân nhân dân Việt Nam, từ đó chủ động phối hợp trong công tác hướng nghiệp, tuyển chọn và giới thiệu nguồn nhân lực cho Quân chủng.

Nhà giàn DK1 hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển
Tuy chưa có số liệu thống kê đầy đủ về học sinh tại các địa phương ký kết phối hợp đăng ký phục vụ lâu dài trong Quân chủng, song số lượng thí sinh dự thi vào Học viện Hải quân trong năm học 2025-2026 gia tăng, trong đó tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi tăng cao. Đây là tín hiệu tích cực về hiệu quả lâu dài của công tác TTBĐ gắn với thu hút nguồn lực chất lượng cho Hải quân trong tình hình mới.
Thực tiễn triển khai chương trình phối hợp TTBĐ cho thấy, khi được tổ chức đồng bộ và bằng những việc làm cụ thể, công tác tuyên truyền sẽ đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả. Đây chính là cơ sở để các đơn vị Vùng 2 tiếp tục hoàn thiện phương thức phối hợp, mở rộng đối tượng tuyên truyền và nâng cao chất lượng các hoạt động gắn với địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Bài, ảnh: XUÂN HƯƠNG, CTV
Kết quả giai đoạn 2022-2025
Vùng 2 đã phối hợp tổ chức 317 đợt tuyên truyền cho trên 218.000 lượt người; phát 33.700 tờ rơi; tặng 11.700 cờ Tổ quốc, trên 2.200 áo phao, 3.500 khẩu trang, 400 túi thuốc. Vùng còn khám, cấp thuốc cho hơn 2.000 lượt ngư dân (trị giá hơn 3 tỷ đồng); hỗ trợ xây dựng 58 ngôi nhà cho các đối tượng, nhận đỡ đầu 20 con ngư dân.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn