
HQ Online - Chiều 15/5, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi lần thứ XI - năm 2026. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự, chủ trì bế mạc.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng
Cùng dự lễ bế mạc có Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân, Trưởng ban tổ chức hội thi; Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Hải quân; Chuẩn Đô đốc Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, Phó trưởng ban tổ chức hội thi.
Tại hội trường Bộ Tư lệnh Quân chủng và các điểm cầu trong Quân chủng có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và 48 thí sinh tham gia hội thi.
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội thi báo cáo viên giỏi Quân chủng Hải quân lần thứ XI - năm 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra, thành công tốt đẹp.
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong phát biểu bế mạc
Để có kết quả đó, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện công tác chuẩn bị và tổ chức hội thi; xác định đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng.
Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của trên; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hội thi cấp mình chặt chẽ, chất lượng; lựa chọn những báo cáo viên tiêu biểu tham gia hội thi cấp Quân chủng đạt kết quả tốt.
Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; điều hành hội thi chặt chẽ, khoa học, khách quan, đúng quy chế; đánh giá đúng thực chất năng lực, trình độ, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền của từng thí sinh.
Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay là tổ chức thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Đồng thời vòng chung khảo kết hợp truyền hình trực tuyến tới các điểm cầu trong toàn Quân chủng, góp phần tăng tính lan tỏa, hiệu quả tuyên truyền và tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị theo dõi, học tập kinh nghiệm.


Các đại biểu dự lễ bế mạc hội thi
Tham gia hội thi có 48 cán bộ là những báo cáo viên tiêu biểu được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Trong đó có 21 đồng chí đoạt giải ở hội thi cấp trực thuộc Quân chủng; 27 đồng chí do cấp ủy các cơ quan, đơn vị lựa chọn, chỉ định; 24 đồng chí lần đầu tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp Quân chủng.
Về phần thi đề cương tuyên truyền: Các thí sinh bám sát chủ đề, xây dựng đề cương chặt chẽ, nội dung có tính định hướng chính trị, tư tưởng cao; nhiều đề cương thể hiện rõ tư duy tổng hợp, khả năng khái quát vấn đề, liên hệ sát thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nội dung trình chiếu được đầu tư công phu, bố cục khoa học, có hình ảnh minh họa phù hợp, thể hiện tốt khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền miệng.
Phần thi nhận thức: Đa số thí sinh nắm chắc kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; hiểu rõ những nội dung cốt lõi trong nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên; chấp hành nghiêm quy chế hội thi. Kết quả phần thi nhận thức 100% khá, giỏi, xuất sắc; trong đó có 5 đồng chí đạt điểm tối đa.

Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày báo cáo kết quả hội thi
Phần thi thực hành tuyên truyền: Nhiều thí sinh thể hiện tốt bản lĩnh, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền; trình bày mạch lạc, rõ ràng, có sức thuyết phục; biết kết hợp hiệu quả giữa ngôn ngữ nói, biểu cảm, hình ảnh minh họa và phương tiện trình chiếu. Một số đồng chí có phong cách truyền đạt tự tin, gần gũi, khả năng xử lý tình huống tốt, liên hệ sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Kết thúc hội thi, có 41/48 đồng chí đạt giỏi, chiếm 85,42%; 7 đồng chí đạt khá (14,58%). Tiêu biểu về thành tích cá nhân là các đồng chí: Đại tá Vũ Hữu Kiêm, Phó Chính ủy Vùng 1 Hải quân; Trung tá Vũ Văn Khương, Phó Chính ủy Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân; Đại úy Nguyễn Đức Phượng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 20, Bộ Tham mưu Hải quân.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao Bằng khen tặng các đồng chí đạt giải Nhất

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên và Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn trao Bằng khen tặng các đồng chí đạt giải Nhì, Ba

Thủ trưởng Cục Chính trị và thủ trưởng Bộ Tham mưu trao Giấy khen tặng các đồng chí đạt giải Khuyến khích
Phát biểu bế mạc hội thi, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức, Ban giám khảo; sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị.
Đặc biệt các đồng chí báo cáo viên đã nỗ lực, đem hết tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh tham gia hội thi. Đồng chí Chính ủy Quân chủng cũng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các đồng chí đạt giải cao tại hội thi lần này.
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân nhấn mạnh: Kết quả hội thi đã phản ánh rõ nét phẩm chất, chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Quân chủng hiện nay. Các báo cáo viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kiến thức ngày càng được nâng cao, phương pháp tuyên truyền không ngừng được đổi mới, bám sát thực tiễn. Đội ngũ báo cáo viên phải là những người "đi trước để mở đường, đi cùng để thực hiện, đi sau để tổng kết.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới, đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ báo cáo viên trong toàn Quân chủng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng; trọng tâm là những nội dung mới, cốt lõi và khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Công tác tuyên truyền phải bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng “thế trận lòng dân” trên hướng biển; đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống Quân chủng ba lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Qua đó giúp cho cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, quyết tâm xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hai là, phải lan tỏa kết quả của hội thi lần này đến tất cả cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân chủng, góp phần nâng cao bản lĩnh, ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; mục tiêu cuối cùng là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ba là, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận; nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; không để bị động, bất ngờ về tư tưởng.
Đồng thời, coi trọng công tác dự báo, quản lý và xử lý hiệu quả các vấn đề tư tưởng nảy sinh từ cơ sở; nâng cao "sức đề kháng" và khả năng "miễn dịch thông tin" cho cán bộ, chiến sĩ trước các luồng thông tin xấu độc; bảo đảm thông tin được cung cấp kịp thời, chính xác, "không đế khoảng trống, độ trễ hoặc nhiễu loạn thông tin”.
Bốn là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền miệng theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn và phù hợp với từng đối tượng; tăng cường đối thoại, phát huy tính tương tác, lấy người nghe làm trung tâm; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng các nền tảng số, nâng cao khả năng định hướng nhận thức, dẫn dắt dư luận trong điều kiện thông tin đa chiều phát triển nhanh chóng.
Mỗi báo cáo viên cần tập trung cụ thể hóa quyết tâm chính trị thành hành động quyết liệt, theo phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm gắn với "6 dễ": dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ đánh giá kết quả, dễ quy trách nhiệm.
Quang cảnh bế mạc
Năm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, có định hướng.
Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, phương tiện, tài liệu và môi trường hoạt động để đội ngũ báo cáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới.
Sáu là, tập trung xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, kiến thức toàn diện, phương pháp khoa học và phong cách tuyên truyền thuyết phục. Chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát hiện, lựa chọn, sử dụng và đề xuất cất nhắc, bổ nhiệm những đồng chí có năng lực, phương pháp tuyên truyền hiệu quả, đạt thành tích tốt trong các hội thi nhằm kịp thời khuyến khích, động viên, xây dựng đội ngũ báo cáo viên ngày càng vững mạnh.
Mỗi báo cáo viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực tư duy lý luận, kỹ năng tuyên truyền và khả năng xử lý tình huống thực tiễn; thực sự là lực lượng nòng cốt, là những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng của Quân chủng trong thời kỳ mới.
Bảy là, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân, phấn đấu đạt thành tích cao.
Các cơ quan chức năng, nòng cốt là Cục Chính trị cần chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu, đề xuất lựa chọn, bồi dưỡng đội tuyển; tổ chức luyện tập bài bản, hoàn thiện đề cương, nâng cao kỹ năng thuyết trình, làm chủ công nghệ và bản lĩnh xử lý tình huống cho các thí sinh.
Quá trình tham gia hội thi, báo cáo viên phải chấp hành nghiêm quy chế, giữ vững lễ tiết, tác phong; thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và hình ảnh tiêu biểu của "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân".
Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. 41/48 thí sinh được trao Chứng nhận Báo cáo viên giỏi Quân chủng Hải quân.
Tin, ảnh: Nhóm PV
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn