"Tiếng hát binh nhì" ở các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới

HQ Online -

*Tối 17-5 tại Hải Phòng, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân tổ chức Hội thi "Tiếng hát binh nhì" cho chiến sĩ mới năm 2018.

Tham gia hội thi có 12 trung đội chiến sĩ mới được tuyển chọn ở các tiểu đoàn huấn luyện.

Một tiết mục tại hội thi ở Lữ đoàn 131

Nằm trong nội dung thi, mỗi đội hát tập thể 1 bài trong số 10 bài hát quy định của quân đội; các tiết mục dàn dựng đều có múa minh họa và sử dụng đạo cụ được đánh giá khá đồng đều về chất lượng nghệ thuật.

Hội thi đã kịp thời cổ vũ, khích lệ chiến sĩ hát về những ca khúc cách mạng để khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ đối với truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quân đội; động viên những chiến sĩ mới tích cực huấn luyện, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải B và 2 giải Khuyết khích cho các đội đạt kết quả cao nhất.

                                                              Tin, ảnh: Xuân Dũng

*Tối 17-5, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức liên hoan Tiếng hát binh nhì với chủ đề “Ngôi sao binh nhì” cho chiến sĩ mới năm 2018. 

Tham gia liên hoan có 280 thí sinh đến từ 8 đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới trong Vùng và được lựa chọn từ hội thi ở cấp cơ sở.

Các đội thực hiện 3 phần thi là: Hát các bài hát quy định, thi  tài năng chiến sĩ và vũ điệu binh nhì.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Tiểu đoàn 453, Lữ đoàn 957; 2 giải Nhì cho tiểu đoàn 864, 865, Lữ đoàn 101; giải Ba cho 3 đơn vị: Tiểu đoàn 454, 871 của Lữ đoàn 957; Tiểu đoàn 862 của Lữ đoàn 146; giải Khuyến khích cho Tiểu đoàn 452 của Lữ đoàn 957 và Trung tâm huấn luyện 456.

Vũ  Xuyến

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn