Tích cực tăng gia, nâng cao đời sống
HQVN -
“Đơn vị đóng quân phân tán, trên diện tích đất khô cằn, khí hậu nắng nóng, khắc nghiệt, nhưng các đơn vị trong Lữ đoàn 957 đã chủ động đẩy mạnh tăng gia sản xuất (TGSX) đạt hiệu quả cao, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội” -Trung tá Hoàng Đình Trọng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Lữ đoàn 957, Vùng 4 chia sẻ.
Tới thăm vườn rau xanh mướt của Tiểu đoàn 871, Lữ đoàn 957, bao mệt nhọc trong chúng tôi dường như tan biến. Ở đây có đủ loại: nào muống, mồng tơi, dền, nào bầu, bí, cà bát, cà tím... Thời gian này đang vào đợt nắng nóng cao điểm, thời tiết trên bán đảo Cam Ranh khắc nghiệt, không mưa nhưng đơn vị vẫn có nhiều biện pháp để che chắn, chăm sóc, giúp các giống rau phát triển tốt, bảo đảm mùa nào thức nấy, cung cấp nguồn rau dồi dào cho bếp ăn đơn vị với giá thành thấp hơn ngoài thị trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thanh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 871 chia sẻ: Đơn vị có quân số ít, diện tích đất rộng, chủ yếu là đất cát nên TGSX gặp nhiều khó khăn. Để có được khu tăng gia, chăn nuôi chính quy, khang trang như hôm nay, cán bộ, chiến sĩ đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết và công sức.
Phát huy nội lực, Tiểu đoàn đã tổ chức nạo vét, mở rộng hơn 1.000m2 diện tích ao nuôi cá; đầu tư mới hệ thống máy bơm phục vụ tưới tiêu. Trước đây, bộ đội tưới rau chủ yếu là thủ công, mất nhiều công sức, hiệu quả lại thấp. Từ khi có máy bơm tự động, chỉ cần 1 chiến sĩ là có thể đảm nhiệm tưới cho cả vườn. Hệ thống ao được nạo vét sâu, trữ nước tốt hơn, vừa thả cá, vừa là nguồn tưới tiêu, kể cả trong mùa khô hạn.
Đến thăm khu tăng gia của các tiểu đoàn 5, 454, 871… chúng tôi thấy các đơn vị đều xây dựng được nhiều vườn rau với đa chủng loại, tất cả đều phát triển xanh tốt, báo hiệu một vụ mùa bội thu.
Giờ tăng gia tại Tiểu đoàn 454, Lữ đoàn 957. Ảnh: CTV
Bên cạnh việc làm tốt công tác trồng trọt, Lữ đoàn còn tận dụng hơn 17.000m2 diện tích ao hồ có sẵn và đào mới thêm để nuôi thả các giống cá phù hợp khí hậu với quy mô hợp lý, trong đó nhiều loại cho năng suất cao như: trê, rô phi, tra, chép... Năm 2024, tổng sản lượng thu hoạch cá đạt trên 23 tấn, bằng 102,5% kế hoạch năm, vượt chỉ tiêu đề ra.
Ở mảng chăn nuôi, năm nay đơn vị tiếp tục phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm với hơn 1130 con gà, vịt; trên 100 con bò; 130 con lợn thịt; 45 con dê.
Đại úy Nguyễn Trọng Nhân, Trợ lý quân nhu Lữ đoàn cho biết: Trong chăn nuôi, bên cạnh con giống chúng tôi chú trọng các biện pháp chăm sóc, phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm để chúng phát triển khỏe mạnh, mang lại năng suất cao. Thức ăn dùng cho chăn nuôi được tận dụng nguồn dư thừa từ nhà bếp kết hợp sử dụng thêm các loại rau, củ. Vì vậy, thực phẩm có chất lượng cao, bộ đội được ăn những sản phẩm từ chính bàn tay tăng gia của mình và đồng đội nên rất yên tâm.
Trung sĩ Võ Ngọc Thoại, Tiểu đoàn 5 tâm sự: Sau giờ huấn luyện vất vả trên thao trường, việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi mang lại niềm vui cho chúng tôi. Nhờ tích cực TGSX đã tạo ra những bữa ăn ngon cho mình và đồng đội, chúng tôi thấy gắn kết hơn trong “ngôi nhà chung”. Còn Binh nhất Nguyễn Thế Vũ, Chiến sĩ Tiểu đoàn 451 lại thích nhất những lần thu hoạch cá. Đoàn nói: Khi xuống ao kéo cá, mỗi mẻ thu hoạch được mấy chục kg cá tươi để nhập bếp, tôi thấy rất vui bởi thành quả sau bao ngày vất vả tăng gia được đền đáp xứng đáng.
Nhờ tổ chức TGSX hiệu quả, đời sống của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 957 ngày càng được cải thiện và nâng lên góp phần bảo đảm sức khỏe bộ đội để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thanh Tùng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Tuổi trẻ Vùng 4 Hải quân sôi nổi thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” - ( 20-07-25 02:39 )
- Trung đoan 351 trao quyết định “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tại thành phố Huế - ( 20-07-25 12:00 )
- Tích cực tăng gia, nâng cao đời sống - ( 20-07-25 08:00 )
- Vượt sóng lớn đưa ngư dân bị bệnh nặng về đất liền - ( 19-07-25 10:00 )
- Hơn 40.000 sinh viên được tuyên truyền về biển đảo mỗi năm - ( 19-07-25 07:00 )