Thuyền trưởng tàu chiến đấu tiêu biểu xuất sắc

HQVN -

Thiếu tá Trần Văn Vương, Thuyền trưởng Tàu 015, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân có tác phong chỉ huy sâu sát, tỉ mỉ; luôn chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2006, Trần Văn Vương tốt nghiệp Học viện Hải quân, nhận công tác tại Lữ đoàn 162, Vùng 4. Anh đã trải qua các cương vị trưởng ngành, phó thuyền trưởng, thuyền trưởng các lớp tàu tên lửa. Là sĩ quan trẻ được đào tạo bài bản, luôn khiêm tốn học hỏi và thường xuyên trau dồi kinh nghiệm thực tế để nâng cao trình độ chuyên môn, tác phong chỉ huy, ở vị trí công tác nào, Trần Văn Vương cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên cương vị Thuyền trưởng Tàu 015, Thiếu tá Trần Văn Vương luôn tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, nắm chắc nhiệm vụ được giao và VKTBKT được biên chế trên tàu. Anh cùng cấp ủy, chỉ huy tàu tổ chức huấn luyện bộ đội đúng đủ nội dung; bám sát và vận dụng linh hoạt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” vào thực tế; kịp thời rút kinh nghiệm sau từng buổi học, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2019 và 2020, Thiếu tá Trần Văn Vương chỉ huy Tàu 015 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Thanh Đảo (Trung Quốc) và huấn luyện hiệp đồng, diễn tập với các đơn vị bạn. Anh đã điều động tàu đúng lịch trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối; vừa huấn luyện vừa kết hợp tuần tra nắm tình hình trên biển… Qua những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn đó, bản lĩnh của người thuyền trưởng trẻ càng được khẳng định.

Ngoài ra, Thiếu tá Trần Văn Vương là người mẫu mực trong rèn luyện để cấp dưới noi theo. Vì thế, Tàu 015 thực sự là một tập thể tiêu biểu, mẫu mực về xây dựng nền nếp chính quy và quản lý rèn luyện kỷ luật. Cán bộ, chiến sĩ tự giác thực hiện nghiêm các chế độ. Tàu luôn có khả năng SSCĐ cao, có lệnh là xuất phát được ngay.

Chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác, Thiếu tá Trần Văn Vương cho biết: Tôi luôn khiêm tốn học hỏi, thường xuyên rèn luyện tác phong chỉ huy, xây dựng động cơ phấn đấu cho bản thân. Trong mọi nhiệm vụ được giao, tôi xây dựng kế hoạch tỉ mỉ, phát huy trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, cùng với đơn vị quyết tâm thực hiện.

Năm 2019, Tàu 015 giành giải Nhất Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu; Thiếu tá Trần Văn Vương giành giải Ba (thuyền trưởng khối tàu chiến đấu) Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu giỏi cấp Quân chủng. Năm 2020, anh được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu “Thuyền trưởng tàu chiến đấu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng” và Bộ Tư lệnh Vùng 4 tặng danh hiệu “Quân nhân tiêu biểu giai đoạn 2015-2020”.

Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn