HQVN - Ngay từ khi Việt Nam gia nhập Ủy ban Thủy đạc quốc tế (IHO), các cơ quan liên quan đã tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, hợp tác song phương và đa phương với các cơ quan thủy đạc hàng đầu thế giới. Qua đó không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật mà còn khẳng định năng lực và vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực thủy đạc toàn cầu.
Cùng với công tác chuyên môn trong nước, Việt Nam đặc biệt chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thủy đạc. Ủy ban Thủy đạc Việt Nam (VHO) đã chủ động tham gia các hoạt động của IHO và Ủy ban Thủy đạc Đông Á (EAHC); cử đoàn tham dự các hội nghị, diễn đàn kỹ thuật và tiểu ban chuyên môn quan trọng như: Hội nghị Tiểu ban đặt tên các thực thể ngầm dưới đáy biển-nơi Việt Nam đã tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu toàn cầu.
Việt Nam đã tổ chức 9 đoàn công tác sang làm việc tại IHO và các quốc gia như Thái Lan, Anh, Pháp, Mỹ, Ấn Độ; đồng thời đón tiếp 12 đoàn thủy đạc quốc tế đến khảo sát, trao đổi chuyên môn.
Cán bộ Đoàn Đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển tham gia tập huấn phần mềm quản lý sản xuất hải đồ điện tử ENC của hãng Caris theo tiêu chuẩn IHO134b0
Năm 2023 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Nhóm công tác cơ sở dữ liệu hạ tầng không gian biển lần thứ 3 của EAHC. Sự kiện này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với cộng đồng thủy đạc khu vực mà còn khẳng định vị thế nước ta trên bản đồ thủy đạc quốc tế.
Đại tá, Tiến sĩ Khương Văn Long, Đoàn trưởng Đoàn Đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển chia sẻ: Sự chủ động hội nhập quốc tế không chỉ giúp Việt Nam cập nhật công nghệ mới, tiếp cận phương pháp đo đạc, biên tập tiên tiến mà còn tạo ra tiếng nói có trọng lượng trong các diễn đàn quốc tế về biển. Đây chính là nền tảng vững chắc để thủy đạc Việt Nam tiếp tục vươn xa, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển và thúc đẩy hợp tác khu vực ngày càng sâu rộng, hiệu quả hơn.
Nhận thức rõ vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển bền vững ngành thủy đạc, Việt Nam đặc biệt chú trọng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, chuyển giao công nghệ. Gần đây, tại Đoàn Đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Quân chủng Hải quân phối hợp với Cơ quan Thủy đạc Australia tổ chức khóa đào tạo cấp chứng chỉ quốc tế tại Việt Nam. Nội dung đào tạo tập trung vào các chuyên đề: hạ tầng dữ liệu không gian biển, đánh giá và biên tập dữ liệu đo đạc, yếu tố môi trường biển.
Trong giai đoạn 2015-2024, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng Hải quân, Đoàn Đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển đã triển khai hàng loạt nhiệm vụ chuyên sâu như: khảo sát, đo đạc các vùng biển trọng yếu; biên tập và tái bản hải đồ các tỷ lệ; tổ chức mã hóa, sản xuất hải đồ điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và phát triển kinh tế biển…
Đoàn đã tổ chức biên tập mới và tái bản hàng trăm mảnh hải đồ các tỷ lệ; xuất bản và cấp phát hàng trăm nghìn tờ hải đồ phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và khai thác tài nguyên biển. Cùng với đó, Đoàn cũng đã mã hóa và cài đặt hệ thống hải đồ điện tử cho hàng trăm tàu thuộc các lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Biên phòng và Quân chủng Hải quân, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và bảo đảm an toàn hàng hải.
Đặc biệt, ngành thủy đạc cũng tích cực tham gia các chương trình, đề án lớn của quốc gia như: xây dựng hợp phần quy hoạch không gian biển quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng; phối hợp cùng các bộ, ngành xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực ngành thủy đạc đến năm 2035, định hướng đến năm 2045”-một bước đi chiến lược hướng tới hiện đại hóa toàn diện. VHO đã phối hợp với các cơ quan liên quan trong khảo sát, đo đạc, thu thập dữ liệu phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo và cung cấp cơ sở pháp lý vững chắc trên Biển Đông-một nhiệm vụ vừa mang tính chuyên môn vừa có ý nghĩa chiến lược.
Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Thủy đạc, Bộ Tham mưu Hải quân, Phó Chánh văn phòng VHO
Trong thời gian tới, VHO sẽ tập trung xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thủy đạc phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, thông thạo ngoại ngữ và tin học, được cấp đầy đủ chứng chỉ của IHO để sẵn sàng tham gia vào các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế.
Với chiến lược hiện đại hóa toàn diện, tinh thần hợp tác chủ động và lực lượng cán bộ được đào tạo bài bản, ngành thủy đạc đang từng bước vươn mình trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an toàn hàng hải, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển bền vững của đất nước.
Trong suốt 10 năm qua, Ngành Thủy đạc Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần bảo đảm an toàn hàng hải và phát triển kinh tế biển bền vững. Một trong những yếu tố then chốt làm nên thành công ấy chính là tinh thần chủ động hội nhập, hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế để nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận công nghệ hiện đại và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bài, ảnh: Doanh Phiên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn