thứ sáu, 26/9/2025 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển dảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển dảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Tin tức - Sự kiện|

      thứ ba, ngày 23/9/2025 • 08:36

      |
      890
      Thủy đạc Việt Nam - 10 năm xây dựng và phát triển

      Thủy đạc Việt Nam - 10 năm xây dựng và phát triển

      Bài 2: Nền tảng vững chắc để vươn tầm khu vực và thế giới

      HQVN -

      Trong hành trình 10 năm xây dựng và phát triển của Ngành Thủy đạc Việt Nam, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Bộ Tham mưu Hải quân) đã không ngừng đổi mới khai thác và làm chủ công nghệ, đầu tư hiện đại hóa thiết bị và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây chính là nền tảng vững chắc góp phần đưa Ngành Thủy đạc Việt Nam vươn lên tầm khu vực và hội nhập quốc tế.

      Chuyên gia Canada tập huấn chuyển giao công nghệ mới cho cán bộ, nhân viên Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển

      Hiện đại hóa phương tiện, thiết bị

      Lên Tàu 888 của Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển mang tên Giáo sư-Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, chúng tôi được tham quan hệ thống thiết bị khảo sát thủy đạc hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á, có khả năng hoạt động độc lập dài ngày trên biển.

      Thiếu tá Ngô Thanh Tùng, Thuyền trưởng Tàu 888 giới thiệu: Tàu được trang bị đồng bộ nhiều thiết bị kỹ thuật chuyên dụng như máy đo đa tia Fansweep 20, thiết bị Side Scan Sonar chụp ảnh đáy biển có độ phân giải cao, máy đo độ sâu tới 450m, cùng các thiết bị đo từ trường, trọng lực biển, dòng chảy, độ mặn, nhiệt độ nước và vận tốc truyền âm trong nước...

      Đến Tàu 630, chúng tôi được Thuyền trưởng, Đại úy Bùi Văn Khang giới thiệu nhiều thiết bị công nghệ đo đạc mới, hiện đại như: thiết bị định vị vệ tinh; hệ thống cảm biến chuyển động; thiết bị đo sâu đa tia, đơn tia…

      Còn ở Trung tâm xử lý số liệu và biên tập hải đồ, cán bộ, nhân viên của các đội đang miệt mài thao tác, từ xây dựng bản vẽ, phương án kỹ thuật, xử lý số liệu, biên tập hải đồ... Những năm qua, ngoài sự nỗ lực tự chủ thông qua khai thác, vận hành, kết hợp phát huy vai trò của tổ sửa chữa cơ động chuyên sâu, Đoàn đầu tư hệ thống công nghệ lưu giữ, xử lý số liệu; phần mềm biên tập bản đồ hàng hải điện tử tiên tiến.

      Lữ đoàn 189 phúc tra nhận thức chính trị năm 2025

      Tối 22/9, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 189 Hải quân tổ chức phúc tra nhận thức chính trị năm 2025. Trung tá Hà Văn Tý, Phó Chính ủy Lữ đo...

      Để làm chủ khai thác trang thiết bị, khí tài, công nghệ biên tập hải đồ hiện đại đồng thời tích hợp sử dụng các trang thiết bị đã có từ trước, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đưa vào áp dụng hiệu quả, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn Tổ chức Thủy đạc quốc tế (IHO).

      Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hải, Phó Đoàn trưởng: "Nhờ năng lực khai thác trang thiết bị hiện đại, Đoàn đã thực hiện thành công nhiều dự án quy mô lớn của Nhà nước như: Xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam, đo đạc thành lập bản đồ biển phục vụ Đề án quy hoạch tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển, khảo sát địa chất ở các vùng biển xa bờ và khu vực đảo xa… Những dữ liệu đo đạc bảo đảm độ tin cậy và chính xác; đã góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải, nghiên cứu biển và hoạch định chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc"

      Nền tảng làm chủ công nghệ

      Theo Đại tá Lê Sỹ Toản, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, trong thời đại chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0, việc làm chủ thiết bị kỹ thuật hiện đại đòi hỏi đội ngũ cán bộ kỹ thuật phải có trình độ kiến thức chuyên môn sâu, thành thạo ngoại ngữ, tin học, có tư duy sáng tạo, khoa học.

      Vì thế, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã đưa nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chất lượng cao với những tiêu chí cụ thể vào nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như nghị quyết lãnh đạo hằng năm của đơn vị. Cùng với đó là những chủ trương, chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nhân tài, tạo môi trường học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp thuận lợi cho cán bộ, nhân viên.

      Trung tá, Tiến sĩ Đỗ Văn Mong, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Đoàn nhớ lại: Trong thời gian học chuyên ngành thủy đạc tại Ấn Độ và tập huấn tại Anh, Úc, Nga, Na Uy, vượt qua khó khăn, trở ngại về ngôn ngữ và môi trường học tập, tôi đã tích lũy kiến thức để khi trở về Việt Nam áp dụng hiệu quả vào thực tiễn đơn vị.

      Từ năm 2012, Đoàn đã tích hợp thành công các sản phẩm hải đồ điện tử (ENC) trên hệ thống ECDIS do Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu) cung cấp và cài đặt cho tàu của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển. Đơn vị cũng thường xuyên mời các chuyên gia nước ngoài đến huấn luyện, đánh giá sản phẩm, chuyển giao công nghệ và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Vì vậy, các sản phẩm hải đồ của đơn vị ngày càng hoàn thiện, chất lượng hơn.

      Nhờ sự chủ động và chuyên nghiệp trong triển khai nhiệm vụ, hàng triệu tờ hải đồ các loại do Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển sản xuất đã được phát hành, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an toàn hàng hải và phát triển kinh tế biển. Đặc biệt, các sản phẩm hải đồ giấy, hải đồ số và hải đồ điện tử của Đoàn đều đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của IHO.

      Bài, ảnh: Doanh Phiên

      Đến nay, hơn 90% cán bộ của Đoàn có trình độ đại học và sau đại học; 100% nhân viên kỹ thuật đạt trình độ trung cấp trở lên. Đoàn đã cử hàng chục cán bộ đi đào tạo chuyên sâu tại các quốc gia có nền thủy đạc phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Ấn Độ; phối hợp với các ban, bộ ngành liên quan, cùng các chuyên gia Thủy đạc quốc tế tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ... Tổ chức đào tạo tiếng Anh, tin học cho hơn 200 cán bộ, nhân viên; khuyến khích học văn bằng 2 về đo đạc biển, khí tượng, hải dương học…

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan