Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra Lữ đoàn 172

HQ Online -

Sáng 23/12, tại Đà Nẵng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân. Cùng đi có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5. Tham dự đón đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 3.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã kiểm tra công tác huấn luyện, SSCĐ, công tác bảo quản vũ khí trang bị và động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu 361, Hải đội 131, Lữ đoàn 172.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 và chỉ huy các cơ quan, đơn vị đón Thượng tướng Phạm Hoài Nam

Sau khi nghe Đại tá Đỗ Ngọc Hiểu, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 của đơn vị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam ghi nhận, biểu dương cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ vũ khí trang bị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu 361, Hải đội 131, Lữ đoàn 172

Lữ đoàn 172 là đơn vị đạt được nhiều thành tích nổi bật, cán bộ chiến sĩ luôn đoàn kết, thống nhất; đơn vị duy trì nghiêm công tác SSCĐ, chất lượng huấn luyện chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ngày càng được nâng cao; đơn vị an toàn tuyệt đối. Năm 2021, Lữ đoàn đạt đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng thi đua và danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kết luận kiểm tra

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực theo đúng quy định, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Lữ đoàn cần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng; bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, duy trì vững chắc “tàu chính quy mẫu mực”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn