Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra, chúc Tết tại Vùng 4 Hải quân

HQ Online -

Sáng 9/1, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác SSCĐ và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đón Thượng tướng Phạm Hoài Nam 

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ nổi bật của Vùng trên các mặt công tác năm 2022; công tác trực SSCĐ và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 bám sát tình hình thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu kịp thời với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và trực tiếp xử trí các tình huống đúng đối sách; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công.

Vùng 4 được tặng Cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng, 5 đơn vị thuộc Vùng được tặng Cờ thưởng thi đua của Quân chủng Hải quân.

Nhằm đảm bảo tốt công tác SSCĐ trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác SSCĐ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đầy đủ các kế hoạch, thường xuyên luyện tập các phương án; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình trên các vùng biển được phân công, khu vực địa bàn đóng quân; duy trì nghiêm các kíp trực không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Thượng tướng Phạm Hoài Nam tặng quà cán bộ, chiến sĩ Vùng 4

Thượng tướng Phạm Hoài Nam đánh giá cao những kết quả đạt được năm 2022 và công tác chuẩn bị đón Tết 2023 của Vùng.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu: Thời gian tới, Vùng 4 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, chuẩn bị phương tiện, lực lượng xử trí tốt mọi tình huống có thể xảy ra trong dịp Tết.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Quý Mão 2023, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP của Vùng và  gia đình.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn Vùng bước sang năm mới luôn đoàn kết, thống nhất, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm; SSCĐ cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công; bảo đảm an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Tin, ảnh: Đức Thu, Minh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn