Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm và làm việc tại Cảng quốc tế Cam Ranh

HQ Online -

Chiều 12-1, tại TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Cảng quốc tế Cam Ranh, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Cùng tham gia đoàn công tác có Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại; Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Quốc phòng.

Thủ trưởng Quân chủng, Vùng 4, lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và cán bộ, nhân viên Cảng quốc tế Cam Ranh đón Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Tham gia đón đoàn có Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân; đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4. Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn chủ trì đón đoàn.

Tại buổi làm việc, Đại tá Ngô Minh Thuấn báo cáo với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kết quả xây dựng và phát triển của Tổng công ty. Những năm qua, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giữ vị trí số 1 Việt Nam về kinh doanh khai thác cảng container, xếp thứ 19 trong các cụm cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới. Tổng công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham gia thực hiện hiệu quả phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, “chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa...

Đại tá Ngô Minh Thuấn báo cáo đoàn công tác

Từ khi vào hoạt động đến nay, Cảng quốc tế Cam Ranh đã tạo nên hàng loạt dấu ấn của riêng mình, là cảng đầu tiên tại Việt Nam thiết kế cho phép neo đậu tàu trong điều kiện gió bão đến cấp 8. Cảng được xác định là căn cứ dịch vụ hậu cần, kỹ thuật quan trọng của Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng trong thời bình và thời chiến.

Cảng đã đón tiếp thành công, bảo đảm tốt các dịch vụ hậu cần, kỹ thuật cho các tàu quân sự của 13 nước cập cảng thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, thăm xã giao; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các tỉnh, thành và đoàn ngoại giao của các nước đến thăm và hoạt động tại cảng.

Cảng cũng thường xuyên phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 cứu hộ, cứu nạn, tiếp nhận, bàn giao ngư dân gặp nạn cho địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ đóng quân canh phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kết luận 

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đạt được trong năm 2020. Lãnh đạo, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, nhạy bén, đi tắt đón đầu trong chiến lược kinh doanh, thực sự làm chủ được tình hình trước biến động phức tạp của dịch Covid-19.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng cao trên tất cả các lĩnh vực. Tổng công ty cần thường xuyên bổ sung các kế hoạch SSCĐ phù hợp với tình hình nhiệm vụ; kiểm soát tốt an toàn, an ninh cảng biển; tham gia hoạt động đối ngoại quốc phòng đạt kết quả cao; làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển…

          Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn