Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra tại Nhà máy X52

HQ Online -

Chiều 8/11, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến kiểm tra, làm việc tại Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác sửa chữa tại Xưởng khí tài - điện tử

Cùng đi có Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; Đại tá Dương Văn Yên, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp đón đoàn.

Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Tiến Quân, Giám đốc Nhà máy X52 báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về kết quả tổ chức sản xuất, sửa chữa tàu năm 2022 và công tác chuẩn bị cho sửa chữa cấp vừa tàu Kilo 636 của Nhà máy.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kết luận kiểm tra

Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương Nhà máy X52 đã nhanh chóng làm chủ khai thác, sử dụng trang thiết bị; làm chủ công nghệ sửa chữa cấp đốc, cấp nhỏ tàu Kilo 636.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu: Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Nhà máy X52 tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, áp dụng có hiệu quả các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phối hợp với các nhà máy hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa tàu cho Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Tin, ảnh: Đình Khanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn