Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt - Trung ngày càng thực chất, hiệu quả

Ngày 2-11, tại Bắc Kinh, Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tiếp Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam, do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, nhân dịp Đoàn sang Trung Quốc tham dự cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt - Trung lần thứ 6.

Chào mừng Đoàn đại biểu Việt Nam, Thượng tướng Thường Vạn Toàn tin tưởng rằng, trong bối cảnh quan hệ giữa hai quân đội Việt Nam và Trung Quốc đang trên đà phát triển, cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt - Trung lần thứ 6 chắc chắn sẽ diễn ra thành công. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ sự đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc hồi tháng 8 vừa qua của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và hy vọng Đại tướng Ngô Xuân Lịch sớm thăm lại Trung Quốc.

Thượng tướng Thường Vạn Toàn và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ, Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị lâu đời với Việt Nam, Trung Quốc và Việt Nam có nhiều mục tiêu và lợi ích tương đồng. Hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp với những điểm sáng như đối thoại chiến lược, trao đổi đoàn, hợp tác biên phòng, giáo dục - đào tạo, trao đổi kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đặc biệt đánh giá cao chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung thường niên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, Trung Quốc đang nghiên cứu nhân rộng mô hình giao lưu này với các nước láng giềng khác. Thượng tướng Thường Vạn Toàn khẳng định, Trung Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và phong phú. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng thông báo về những phát triển gần đây trong quan hệ quốc phòng giữa Trung Quốc và các thành viên ASEAN.

Cảm ơn Thượng tướng Thường Vạn Toàn đã dành thời gian tiếp Đoàn, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Đại tướng Ngô Xuân Lịch tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đang rất mong chờ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và đồng chủ trì chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào khoảng thời gian đầu năm 2017.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Việt Nam luôn mong muốn gìn giữ và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị Việt - Trung, vốn được các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp. Đoàn Việt Nam sang dự cuộc Đối thoại lần này với mục đích tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung Quốc theo hướng thực chất, phong phú trên nhiều lĩnh vực và ngày càng hiệu quả, đóng góp tích cực vào mối  quan hệ Đối tác  hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung. Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, hai bên đã chuẩn bị kỹ lưỡng để cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ 6 đạt được kết quả tốt, lên kế hoạch, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đưa quan hệ quốc phòng trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt - Trung. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng khẳng định, là một thành viên ASEAN luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam hoan nghênh việc Trung Quốc và các quốc gia ASEAN tăng cường hợp tác quốc phòng vì hòa bình và ổn định ở khu vực.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chụp ảnh chung với Đoàn Việt Nam

Cũng trong ngày 2-11 tại Bắc Kinh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp nhóm trọng tâm Hội nghị an ninh Mu-ních. Hội nghị an ninh Mu-ních là hội nghị thường niên về chính sách an ninh quốc tế được tổ chức thường xuyên từ năm 1963. Trong vòng 4 thập kỷ qua, Hội nghị đã trở thành một trong những diễn đàn lớn nhất của các nhà hoạch định chính sách về an ninh quốc tế. Ngoài hội nghị chính, Cuộc họp nhóm trọng tâm bắt đầu được tổ chức từ năm 2009 tại Oa-sinh-tơn, Hoa Kỳ, sau đó tổ chức tại các thủ đô lớn trên khắp thế giới. Cuộc họp nhóm trọng tâm năm 2016 được tổ chức  từ ngày 2 đến 3-11 gồm: Trung Quốc với tư cách là một yếu tố an ninh toàn cầu; Những thách thức hiện nay tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Những mối đe dọa phi đối xứng tại châu Á và trên thế giới; Tình hình bán đảo Triều Tiên; Yếu tố địa chính trị của con đường tơ lụa mới.

* Sau khi dự Cuộc họp nhóm trọng tâm Hội nghị an ninh Mu-ních tại Bắc Kinh. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sẽ tới Thành Đô tham dự Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt - Trung lần thứ 6. Trả lời báo chí tại Bắc Kinh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, tại cuộc Đối thoại này, ngoài việc trao đổi tình hình khu vực và thế giới cùng quan tâm, hai bên sẽ thảo luận, chuẩn bị cho những vấn đề hợp tác quan trọng thời gian tới như: ký Biên bản tầm nhìn hợp tác quốc phòng Việt - Trung, ký Biên bản cơ chế hóa hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung; tăng cường đào tạo tiếng Trung cho sĩ quan các quân khu giáp biên, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển của Việt Nam và đào tạo tiếng Việt cho sĩ quan quân đội Trung Quốc; tăng cường hợp tác cứu hộ, cứu nạn.

* Nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang tham dự các hoạt động tại Trung Quốc, Viện Chiến lược quốc phòng Việt Nam và Viện Khoa học quân sự Trung Quốc ký chính thức Bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học về “Sưu tầm tư liệu, kỷ vật về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Quân đội Việt Nam - Trung Quốc, tư tưởng đoàn kết Hồ Chí Minh - Mao Trạch Đông trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn