thứ năm, 2/4/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Bộ đội Cụ Hồ
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • An ninh biển đảo
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • 60 năm Đặc công Hải quân
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Từ đất liền đến hải đảo
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Câu chuyện pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Phóng sự ảnh
    • Podcast
    • Infographics
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Tâm tình lính biển
    • Hồi âm bạn đọc
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
    • Tin thể thao
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Bộ đội Cụ Hồ
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • An ninh biển đảo
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • 60 năm Đặc công Hải quân
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Từ đất liền đến hải đảo
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Câu chuyện pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Phóng sự ảnh
      • Podcast
      • Infographics
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Tâm tình lính biển
      • Hồi âm bạn đọc
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
      • Tin thể thao
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Tiến tới Đại hội XIV của Đảng|

      thứ sáu, ngày 14/11/2025 • 16:16

      |
      396
      Thúc đẩy bền vững kinh tế-xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn

      Thúc đẩy bền vững kinh tế-xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn

      Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn biên giới, hải đảo.

      Các hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ thu hoạch dứa

      Nhiều ý kiến đánh giá, so với sự phát triển chung của cả nước và từng địa phương, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn; tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo và nguy cơ tái nghèo còn ở mức cao. Do đó, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đề ra yêu cầu thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội, vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo đa chiều bền vững là đúng đắn và cần thiết.

      Quán triệt các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp và tổ chức đảng tại nhiều địa phương luôn xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là nhiệm vụ kinh tế-xã hội mà là mệnh lệnh chính trị hàng đầu, là thước đo phẩm chất và năng lực của tổ chức đảng. Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu nhìn nhận: Đến thời điểm hiện tại trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác giảm nghèo đa chiều của tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Dự thảo Báo cáo chính trị và Phụ lục 4 đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 càng khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong nhiệm vụ giảm nghèo bền vững. Từ đây, nêu cao vai trò của các cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở trong quán triệt, triển khai công tác quan trọng này như thước đo năng lực của tổ chức đảng.

      Đến thời điểm hiện tại trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác giảm nghèo đa chiều của tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Dự thảo Báo cáo chính trị và Phụ lục 4 đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 càng khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong nhiệm vụ giảm nghèo bền vững. Từ đây, nêu cao vai trò của các cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở trong quán triệt, triển khai công tác quan trọng này như thước đo năng lực của tổ chức đảng.

      Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu

      Thu Lũm là xã biên cương cực tây của Tổ quốc, nơi sinh sống của các dân tộc Hà Nhì, La Hủ, Dao, từng đối mặt với đói nghèo. Phát huy ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, vươn lên thoát nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ xã quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chương trình giảm nghèo đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động, nghị quyết chuyên đề, thấm nhuần đến từng chi bộ.

      ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

      Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, chúng ta thấy rằng đất nước chịu tác động sâu sắc bởi những yếu tố bất lợi từ bên ngoài, chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch....

      Theo đó, Đảng ủy xã đã lồng ghép chỉ tiêu giảm nghèo vào nghị quyết hằng tháng, hằng quý, dùng kết quả giảm nghèo làm tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Giải pháp này đã tạo chuyển biến sâu sắc. Giai đoạn 2020-2024, Thu Lũm đã giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 58,6% xuống còn 40,7%. Cấp ủy phối hợp Ủy ban nhân dân xã, các tổ chức chính trị-xã hội để đa dạng hóa sinh kế theo lợi thế vùng cao, khuyến khích mở rộng vùng trồng cây dược liệu giá trị cao dưới tán rừng, gắn với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả tăng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn đạt 82,52 % (cao hơn mức trung bình của tỉnh). Trong năm 2025, xã đã hỗ trợ xây dựng nhà ở “ba cứng” cho gần 190 hộ nghèo, cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt hơn 34 triệu đồng/năm. Xã có 5 sản phẩm OCOP đã được công nhận.

      Từ ngày 1/7/2025, xã Thu Lũm (mới) có diện tích rộng lớn hơn, sau khi sáp nhập xã Thu Lũm và xã Ka Lăng. Bài học kinh nghiệm về vai trò của tổ chức đảng với thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội đã tiếp tục được Đảng bộ xã Thu Lũm quán triệt trong giai đoạn phát triển mới. Nội dung nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đặt công tác giảm nghèo vào trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, từ xã đến chi bộ thôn, bản.

      Đồng chí Nguyễn Trường Giang cho rằng: Tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tổ chức đảng mà hạt nhân là người đứng đầu cấp ủy đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội, vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo đa chiều bền vững. Vì vậy, cần nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên cơ sở dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Điều này đóng vai trò quan trọng trong định hướng công tác cán bộ khi góp phần loại bỏ tâm lý e ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm, tạo điều kiện cho cán bộ cơ sở phát huy tính sáng tạo và quyết đoán, nhất là tại các vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

      Theo Nhân Dân điện tử

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan