HQ Online - Sáng nay 27/9, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thủ tướng Chính phủ đến dự đại hội
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.
Dự đại hội có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn và Trần Quốc Vượng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hoài Trung, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Các đại biểu dự đại hội
Đại biểu Quân chủng Hải quân dự đại hội có: Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân.
Đại hội có 445 đại biểu thay mặt cho 243.544 đảng viên thuộc 6.289 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó có 94 đại biểu nữ (chiếm 21,1%). Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 41 Tiến sĩ (9,2%); 358 thạc sĩ (80,5%); 46 đại học (10,3%). Về trình độ lý luận chính trị: cử nhân và cao cấp: 429 đại biểu (96,4%), trung cấp: 15 đại biểu (3,4%), sơ cấp: 1 đại biểu (0,2%). Đại biểu cao tuổi nhất 64 tuổi, đại biểu trẻ nhất 27 tuổi.
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Đây là dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Hải Phòng nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn mình, đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, động lực phát triển quan trọng của cả nước, đi đầu trong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa.
Hải Phòng đề ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nêu trên, mỗi đại biểu cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, khách quan, toàn diện; phân tích rõ thời cơ, thách thức và đi sâu vào các nhiệm vụ đột phá: hoàn thiện thể chế, quy hoạch, phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số - đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh - năng lượng sạch, phát triển con người và đô thị đáng sống. Đồng thời, làm rõ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội ở Hải Phòng: phát triển nhanh gắn với công bằng, phúc lợi toàn dân, dân chủ, kỷ cương và an ninh vững chắc.
Mỗi ý kiến đóng góp phải hướng tới giải pháp thiết thực, góp phần ban hành Nghị quyết Đại hội thực sự là kết tinh trí tuệ và khát vọng chung của toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố; là biểu tượng của sự thống nhất, đoàn kết, hòa quyện giữa ý Đảng và lòng Dân, giữa truyền thống Thành phố Cảng anh hùng và xứ Đông văn hiến với tầm nhìn mới.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu trình bày Báo cáo chính trị
Ngay sau lễ khai mạc, đại hội nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
Theo đó, Báo cáo chính trị đánh giá sâu sắc, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2025-2030, với các kết quả nổi bật: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư và có bước phát triển mạnh mẽ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư, an sinh xã hội được bảo đảm với nhiều cơ chế, chính sách riêng, có tính đột phá. Quốc phòng, an ninh được tăng cường.
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Báo cáo chính trị đề ra 6 quan điểm phát triển; 29 chỉ tiêu chủ yếu; 5 đột phá chiến lược; 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội và con người; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; trong đó:
Mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ-logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ biển.
Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi xã hội toàn diện, tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực; quốc phòng-an ninh-trật tự an toàn xã hội vững chắc.
Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố đoàn kết, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến; đi đầu trong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa.
Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030: gồm 29 chỉ tiêu chủ yếu (lĩnh vực xây dựng đảng 7 chỉ tiêu; lĩnh vực kinh tế-xã hội 22 chỉ tiêu), nổi bật là:
Các chỉ tiêu xây dựng Đảng: Phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% tổng số đảng viên trở lên; thành lập 220 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; đến hết năm 2027, 100% chính quyền xã, phường, đặc khu được công nhận đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” và 100% sở, ban, ngành thành phố được công nhận đạt chuẩn “Công sở thân thiện”.
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh: Tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 11.247 USD/người. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 15,5%-16,5%/năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt 245.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 122.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 đạt 2,4 triệu tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đến năm 2030 đạt 75 tỷ USD trở lên…
Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Đại hội tiếp tục tham luận tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội 14 của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của đại biểu dự Đại hội vào Văn kiện Đại hội 14 của Đảng.
Đại biểu dự đại hội
Quang cảnh đại hội
Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức tốt công tác đại hội đảng các cấp và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương về chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Báo cáo chính trị và các văn kiện đại hội được xây dựng nghiêm túc, công phu, khoa học, bài bản, sát thực tiễn, tích hợp đầy đủ các yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và có Chương trình hành động để thực hiện ngay sau đại hội; trong đó đánh giá rõ thực trạng tình hình nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá và quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhiệm kỳ 2025-2030.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới, Hải Phòng phải nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả để chủ động chiến lược trong mọi hoàn cảnh. Hải Phòng phải đóng góp nhiều hơn nữa, xứng đáng hơn nữa để cùng cả nước thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn minh phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Để làm được điều đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hải Phòng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức, “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.
Cùng với tiếp thu ý kiến phát biểu của Thủ tướng thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo, đại hội nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành uỷ Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030; thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bế mạc.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 78 đồng chí; Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 20 đồng chí. Đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Lê Ngọc Châu, Lê Văn Hiệu, Phạm Văn Lập giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng gồm 44 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết; công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Hồng Hiên giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tin, ảnh: Phúc Vinh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn