thứ sáu, 29/5/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển đảo
    • 60 năm Đặc công Hải quân
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển đảo
      • 60 năm Đặc công Hải quân
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Tin tức - Sự kiện|

      thứ ba, ngày 30/9/2025 • 09:02

      |
      1.038
      Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ

      Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ

      Ngày 29/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 176/CĐ-TTg về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ. Công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Gia Lai và TP Hồ Chí Minh; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

      Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn; đồng thời yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có công dân bị nạn, mất tích, mất liên lạc, bị thương, bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lãnh đạo các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.

      Thủ tướng yêu cầu tập trung tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng. Tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương; huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm cứu nạn những người còn mất tích, mất liên lạc với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất (lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn). Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục... nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

      Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ

      Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tuyến đê Hải Hậu (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình), chiều 29/9. Ảnh: Nam Hà 

      Thủ tướng giao Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng Quân đội, Công an kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, bão, lũ. Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các công điện của Thủ tướng Chính phủ những ngày vừa qua; chủ động giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

      Thủ tướng cũng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão. Các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ trước 15 giờ hằng ngày. 

      26 người chết và mất tích, 46 người bị thương, 44.230 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái

      Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 15 giờ ngày 29/9, bão số 10, dông, lốc, mưa lũ đã làm 26 người chết và mất tích, 46 người bị thương. Cụ thể, 13 người chết (Hưng Yên 2, Ninh Bình 9, Huế 1, Thanh Hóa 1); 13 người mất tích (Quảng Trị 12, Đà Nẵng 1); 46 người bị thương (Lào Cai 2, Hải Phòng 2, Hưng Yên 9, Ninh Bình 18, Hà Tĩnh 9, Quảng Trị 5, Huế 1). Ngoài ra, tàu BĐ 97258 TS với 8 lao động ở tỉnh Gia Lai hiện vẫn mất liên lạc với gia đình.

      Chủ tịch nước Lương Cường gửi Thư chúc Tết Trung thu 2025 tới các cháu thiếu niên, nhi đồng

      Nhân dịp Tết Trung thu 2025, ngày 3/10, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi Thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong và ngoài nước.

      Về tài sản, 44.230 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; 824 nhà bị ngập; gần 6.000ha lúa và hoa màu, hơn 1.300ha thủy sản bị thiệt hại. Nhiều công trình đê điều bị sạt lở như đê biển Hải Thịnh 3 (Ninh Bình), kè Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh), đê biển Vĩnh Thái (Quảng Trị)... Nhiều tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thôn tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng bị ngập sâu, sạt lở gây chia cắt.

      Hệ thống điện tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa mất điện diện rộng; hàng chục nghìn cột điện, cây xanh, hạ tầng viễn thông bị gãy đổ. Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) có 65.000m² mái tôn nhà máy, văn phòng bị tốc mái. (NGỌC HÀ)

      Bộ Y tế chỉ đạo khẩn yêu cầu bảo đảm thuốc, giường bệnh và cấp cứu

      *Ngày 29/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký Công điện khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi bão số 10, yêu cầu khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ. Bảo đảm công tác KCB thường xuyên không bị gián đoạn; ưu tiên duy trì hệ thống điện, nước, phương tiện vận chuyển, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ KCB. Có phương án chuẩn bị máy phát điện dự phòng và nhân lực tăng cường cho khoa hồi sức tích cực, các vị trí sử dụng máy thở và các thiết bị thiết yếu khác. Bảo đảm cơ số thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh có thể phát sinh trong và sau bão, lũ, tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc. Chuẩn bị hóa chất khử khuẩn, khử trùng; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt, thu gom rác thải, bảo đảm nước sạch cho người dân. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh bùng phát sau bão, mưa lũ. 

      Theo QĐND điện tử

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan