Thủ trưởng Bộ Tư lệnh tiếp Tùy viên Quốc phòng Nhật Bản

Chiều 13-7, tại Hải Phòng, đoàn Tùy viên Quốc phòng cũ và mới Nhật Bản tại Việt Nam do đại tá Manabu Ozawa, Tùy viên Quốc phòng cũ Nhật Bản dẫn đầu tới chào xã giao Bộ Tư lệnh Hải quân. Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó tư lệnh Hải quân, cùng đại diện các cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam thân mật tiếp đoàn.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình tặng biểu trưng Hải quân nhân dân Việt Nam cho đại tá Manabu Ozawa

Tại buổi tiếp, Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình đã giới thiệu truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam và những vấn đề hai bên cùng quan tâm nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân đội và Hải quân hai nước.

Phó tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, đại tá Shido Keitaro, tùy viên Quốc phòng mới Nhật Bản sẽ tiếp tục là cầu nối để mối quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, lực lượng Hải quân hai nước nói riêng tiếp tục phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, Hải quân Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Hải quân Nhật Bản trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo sỹ quan, thăm cảng, giao lưu, tìm kiếm cứu nạn trên biển, ứng cứu thảm họa thiên tai, cũng như các vấn đề chung trong khu vực Châu Á và trên thế giới mà hai nước quan tâm.

Thay mặt Đoàn công tác, đại tá Manabu Ozawa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam. Đại tá Manabu Ozawa và đại tá Shido Keitaro nhờ Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình gửi lời chào trân trọng tới Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư Lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn