Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp Tùy viên Quốc phòng Italia

HQ Online -

Sáng 11-7, tại Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam chủ trì tiếp Đại tá Rô-bét-tô Ka-su-la, Tùy viên Quốc phòng Italia tại Malaysia kiêm Việt Nam nhân kết thúc nhiệm kỳ đến chào từ biệt.

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng tặng Đại tá Rô-bét-tô Ka-su-la quà lưu niệm

Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng chúc mừng Đại tá Rô-bét-tô Ka-su-la thành công trên cương vị Tùy viên Quốc phòng Italia tại Việt Nam và nhấn mạnh cùng với sự phát triển chung của quan hệ hai nước, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Italia cũng đang có những tiến triển tích cực, thể hiện qua việc ký kết "Bản Ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Italia" vào tháng 1-2013 và trao đổi đoàn quốc phòng giữa hai nước. Hai bên đã thiết lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng.

Mối quan hệ giữa Hải quân hai nước cũng từng bước được tăng cường. Hải quân Việt Nam đã đón các đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Italia đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân; tổ chức đón tiếp, làm việc với nhiều tập đoàn và công ty công nghiệp quốc phòng Italia sang Việt Nam giới thiệu những sản phẩm công nghệ mà Quân đội và Hải quân Việt Nam quan tâm; đón tàu Hải quân Italia thăm Việt Nam…

Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN, Hải quân Việt Nam đăng cai tổ chức các sự kiện đối ngoại như: Duyệt binh tàu quốc tế; hội thảo an ninh hàng hải… Hải quân Việt Nam mong muốn Hải quân Italia sẽ cử đại biểu và tàu tham dự. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng cũng mong muốn Đại tá Rô-bét-tô Ka-su-la trên cương vị công tác mới tiếp tục có các hoạt động để thúc đẩy mối quan hệ với Hải quân Việt Nam…

Tùy viên Quốc phòng Italia cám ơn Phó Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã dành thời gian và tổ đón tiếp trọng thị hôm nay, Đại tá Rô-bét-tô Ka-su-la cũng thông báo với Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng về kết quả đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Trong đó, hai nước tiếp tục tăng cường về trao đổi đoàn cấp cao Hải quân, hợp tác rà phá bom mìn trên biển, hợp tác về giáo dục, đào tạo... Đại tá Rô-bét-tô Ka-su-la cho biết khi kết thúc nhiệm vụ tại Việt Nam về nước sẽ tiếp tục có những đóng góp để củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Quân đội và Hải quân hai nước.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn