Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp đoàn cán bộ Cục Tác chiến, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia

HQ Online -

Sáng 12-8, tại Hải Phòng, đoàn cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia do Trung tướng Nim Balene, Cục trưởng Cục Tác chiến làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì tiếp đoàn. Thiếu tướng Thái Đại Ngọc, Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia tiếp đoàn.

 Quang cảnh buổi tiếp đoàn

Tại buổi tiếp, Trung tướng Nim Balene đã trao đổi với Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng về kết quả của đoàn làm việc với Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Trung tướng Nim Balene cũng thông báo những nét nổi bật về tình hình, kinh tế, chính trị, xã hội và kết quả xây dựng Quân đội Cam-pu-chia trong thời gian gần đây.

Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng tặng Trung tướng Nim Balene quà lưu niệm

Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng cảm ơn Trung tướng Nim Balene và đoàn công tác đã thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam và nhấn mạnh: Tư lệnh Hải quân 2 nước đã ký Thỏa thuận về Quy chế phối hợp tuần tra chung và lập kênh liên lạc giữa Hải quân 2 nước vào năm 2002. Hải quân 2 nước đã bắt đầu phối hợp tuần tra chung vào tháng 12-2005. Đến nay, Hải quân 2 nước đã tiến hành 55 chuyến tuần tra chung trên vùng nước lịch sử, tổ chức 14 phiên họp về tuần tra chung, 27 phiên giao ban giữa Vùng 5 Hải quân Việt Nam và Căn cứ Biển Hải quân Cam-pu-chia. Các hoạt động trên đã góp phần giữ gìn an ninh và trật tự trên vùng nước lịch sử; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân 2 nước đi lại, làm ăn trên biển…

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn