Thời tiết sáng nay, 31-10: Bắc Bộ không khí lạnh tăng cường gây mưa rào, trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 31/10, do không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời lạnh và có mưa vừa, mưa to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 27/10 đến đêm qua (30/10): ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Riêng Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 120-220mm, có nơi trên 250mm như: Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 382,8mm, Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 308,8mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 291,2mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 241,6mm, Thuận An (Thừa Thiên Huế) 237,6mm, Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 305mm, Hòa Mỹ Tây (Phú Yên) 213,4mm...

Ngoài ra, từ ngày 28/10 đến đêm qua (30/10), ở phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, có nơi trên 160mm như: Vĩnh Quỳnh (Hà Nội) 219,9mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 217,6mm, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) 207mm, Kiến Thiết (Tuyên Quang) 161mm, Sông Công (Thái Nguyên) 162,8mm...

Ảnh minh họa: nhandan.com.vn 

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày và đêm nay (31/10), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Ở phía Tây Bắc Bộ và Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (31/10) có mưa vừa, có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Theo QĐND điện tử

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, 31/10:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, riêng phía Nam 26-29 độ C

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn