
Theo Army Recognition, Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ thủy khinh hạm TCG Karadeniz (F-520), chiếc thứ sáu thuộc lớp Istif trong khuôn khổ chương trình tàu chiến quốc gia MILGEM.
TCG Karadeniz có lượng giãn nước khoảng 3.100 tấn, dài 113,2m, được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng Midlas 16 ống, hệ thống quản lý tác chiến Advent và radar mảng pha quét điện tử chủ động Cenk-S. Tàu sử dụng hệ thống động lực kết hợp gồm một tua-bin khí General Electric LM2500 và hai động cơ diesel, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 54km/giờ và tầm hoạt động trên 10.500km ở tốc độ hành trình khoảng 26km/giờ.
Cho đến nay, ngoài chiếc TCG Istanbul đã được biên chế, 7 chiếc còn lại thuộc lớp này đang trong các giai đoạn khác nhau. TCG Izmir đang chạy thử trên biển, 4 tàu gồm TCG Izmit, TCG Içel, TCG Akdeniz và TCG Karadeniz đang trong các giai đoạn hoàn thiện khác nhau, trong khi TCG Ege và TCG Marmara vẫn đang được đóng.
Được phát triển từ tàu hộ tống lớp Ada, lớp Istif có kích thước và khả năng tác chiến vượt trội. Thân tàu dài hơn tạo điều kiện lắp đặt hệ thống phóng thẳng đứng 16 ống, tăng gấp đôi số tên lửa chống hạm, mở rộng không gian tác chiến, tăng lượng nhiên liệu và công suất điện phục vụ các cảm biến cũng như thiết bị tác chiến điện tử.

Khinh hạm lớp Istif gồm 8 tàu sẽ đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong hạm đội tàu mặt nước tương lai của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
Hệ thống tác chiến của tàu tích hợp radar, sonar, hệ thống tác chiến điện tử và điều khiển hỏa lực. Radar Cenk-S có thể theo dõi khoảng 1.000 mục tiêu với tầm phát hiện tối đa gần 400km trong điều kiện thuận lợi. Ngoài ra, tàu còn được trang bị radar điều khiển hỏa lực Akrep, radar giám sát mặt biển Alper, sonar Fersah cùng các hệ thống tác chiến điện tử Ares-2N và Hizir.
Khả năng tác chiến của lớp Istif được tăng cường đáng kể với 16 tên lửa chống hạm Atmaca, hệ thống Midlas có thể mang tên lửa phòng không Hisar-D RF hoặc các loại tên lửa lớn hơn như Siper Block-1. Tàu còn được trang bị pháo hạm 76mm, hệ thống phòng thủ tầm cực gần Gökdeniz, hai trạm vũ khí điều khiển từ xa 25mm và hai bệ phóng ngư lôi 324mm sử dụng ngư lôi hạng nhẹ Orka. Nhà chứa và sàn đáp trực thăng cho phép vận hành một trực thăng S-70B Seahawk cùng các UAV cất hạ cánh thẳng đứng, mở rộng đáng kể phạm vi giám sát và chống ngầm.
Theo QĐND điện tử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn