
Thiếu tướng Nguyễn An Phong làm việc tại Lữ đoàn 167 và Tiểu đoàn DK1
HQ Online - Chiều 5/8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân do Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra và nắm tình hình các mặt công tác tại Lữ đoàn 167 và Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân.
Lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ Lữ đoàn 167 đón đồng chí Chính ủy Quân chủng
Đoàn đã kiểm tra hệ thống sổ sách, giáo án và thực hành một buổi thông qua bài giảng chính trị dành cho các đối tượng hạ sĩ quan - binh sĩ, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ và công đoàn.
Sau khi dự giảng, đồng chí Chính ủy Quân chủng đã chỉ đạo một số nội dung về công tác thông qua bài giảng như: phương pháp tiến hành, thời gian và cách thức thống nhất các bài giảng; một số yêu cầu về công tác tổ chức, hình thức và cách thức thực hiện bài giảng chính trị cho bộ đội.
Đoàn kiểm tra dự thông qua bài giảng chính trị
Đồng chí Chính uỷ Quân chủng nhấn mạnh: Thông qua bài giảng là một chế độ trong công tác giáo dục; là sự thống nhất các mục đích, yêu cầu, nội dung, bố cục, thời gian, phương pháp, địa điểm, hình ảnh, những nội dung triển khai tiếp theo như thế nào để cán bộ thực hiện bài giảng một cách bài bản, đồng bộ trong toàn đơn vị, để công tác giáo dục đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và các cơ quan chức năng xuống thăm và kiểm tra các tàu của Lữ đoàn 167
Tại các đơn vị tàu, đoàn đã dự giờ thực hành lên lớp huấn luyện về "Các phương tiện phòng tai trên tàu" của Đại úy Bùi Văn Khoa, Thuyền trưởng Tàu 383 và bài "Tổ chức bảo quản kiểm sửa, thực hiện chế độ ngày kỹ thuật của" Thiếu tá Đặng Văn Sáng, Thuyền trưởng Tàu 272.
Theo đánh giá của cơ quan quân huấn, cán bộ hai tàu đã nắm chắc tổ chức, phương pháp và thực hành bài giảng đúng trình tự các bước; nội dung bám sát giáo án, giáo trình và trang thiết bị thực tế trên tàu…
Các cơ quan kiểm tra theo chuyên ngành
Cùng với công tác đảng, công tác chính trị, huấn luyện, đoàn công tác kiểm tra tình hình khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ, sổ sách kỹ thuật; công tác tổ chức bảo quản, bảo dưỡng theo phân cấp; thực trạng kỹ thuật của tàu thuyền, trang bị vũ khí.
Đoàn cũng trực tiếp xuống thăm bếp ăn của bộ đội tàu; kiểm tra thực đơn, lưu mẫu, chế độ dinh dưỡng hằng ngày...
*Làm việc với Tiểu đoàn DK1, đồng chí Chính ủy Quân chủng biểu dương những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong 7 tháng của năm 2025.
Đồng chí mong muốn đơn vị tiếp tục cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, đoàn kết hơn nữa để xây dựng Tiểu đoàn DK1 thực sự vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng Đảng bộ Tiểu đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 phải là một tấm gương về ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, để cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng học tập, nhân rộng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc...
Đoàn làm việc tại Tiểu đoàn DK1
Tin, ảnh: Xuân Hương, Quang Tiến
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn