Thiếu tướng Nguyễn An Phong làm việc tại Hải đoàn 129
HQ Online - Chiều 7/8, tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã đến kiểm tra, nắm tình hình Hải đoàn 129. Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng; Đại tá Lê Hồng Quang, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân chủng và đại diện các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Quân chủng.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 đón đồng chí Chính ủy Quân chủng
Tại buổi làm việc, lãnh đạo, chỉ huy Hải đoàn 129 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với sản xuất kinh doanh trong 7 tháng năm 2025.
Theo đó, Hải đoàn 129 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ lệnh, mệnh lệnh, nghị quyết của trên, hoàn thành tốt các mặt công tác.
Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch; thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.
Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kinh tế quốc phòng tiếp tục được duy trì ổn định, đúng hướng, đúng pháp luật. Doanh thu đạt 155 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 6,7 tỷ, nộp ngân sách 3,9 tỷ, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đóng góp thực hiện các hoạt động chính sách xã hội tại địa phương.
Hải đoàn quản lý, vận hành hiệu quả các âu tàu, làng chài tại quần đảo Trường Sa, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.
Đoàn công tác thăm và kiểm tra Tàu 638
Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Hải đoàn 129, tập trung vào các mặt công tác chính trị tư tưởng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hậu cần, kỹ thuật và hoạt động dịch vụ kinh tế quốc phòng.
Đồng chí Chính ủy Hải quân trò chuyện với Thiếu tá Ngô Thái Phong, Thuyền trưởng Tàu 638
Các cơ quan chức năng đánh giá, Hải đoàn 129 đã duy trì nghiêm lực lượng tuần tra, trinh sát, không để sót lọt mục tiêu; làm tốt công tác hỗ trợ, cứu trợ ngư dân gặp nạn trên biển. Hệ thống văn kiện, sổ sách, kế hoạch SSCĐ được xây dựng đầy đủ.
Đơn vị hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện giai đoạn I cho các đối tượng, bảo đảm an toàn; thực hiện nghiêm quy chế giáo dục chính trị, tổ chức học tập nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng và đại hội đảng các cấp.
Hải đoàn cũng bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Các tàu hoạt động được 56 chuyến, hành trình trên 177 nghìn hải lý; xe đi được hơn 180 nghìn km đảm bảo an toàn tuyệt đối; 19/19 tàu hoàn thiện thực hiện tiêu chí tàu "chính quy, mẫu mực".
Đoàn công tác kiểm tra sổ ghi chép và quân tư trang của bộ đội
Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế và đề nghị đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ luyện tập các phương án SSCĐ; tăng cường nắm, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật…
Các đơn vị cần linh hoạt tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng đi làm nhiệm vụ dài ngày trên biển. Quan tâm, chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tàu…
Hải đoàn chấp hành nghiêm quy định chăm sức khỏe cho các đối tượng đi biển dài ngày, làm việc trên các đảo; nâng cao năng lực sửa chữa vũ khí trang bị; nghiên cứu phương án bảo đảm kỹ thuật ở các đảo và xây dựng kế hoạch mua sắm đúng thời gian quy định.
Thiếu tướng Nguyễn An Phong chủ trì buổi kết luận kiểm tra
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn An Phong ghi nhận, biểu dương tinh thần nghiêm túc trong công tác phục vụ kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ và những kết quả mà Hải đoàn 129 đã đạt được trong 7 tháng năm 2025.
Đồng chí Chính uỷ Hải quân yêu cầu Hải đoàn 129 tập trung rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện, sổ sách, bảo đảm đúng quy định, phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ huy, điều hành; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là các kíp trực dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần giữ mối liên lạc thường xuyên, chỉ đạo chặt chẽ đối với các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển, bảo đảm xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống.
Công tác huấn luyện phải được tổ chức đúng chương trình, kế hoạch, đồng thời có sự linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm chất lượng và hiệu quả thiết thực.
Quang cảnh buổi kết luận kiểm tra
Cơ quan, đơn vị cần duy trì nghiêm nền nếp quản lý kỷ luật; chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Hải đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; phát huy hiệu quả vai trò đội quân công tác, đội quân chiến đấu trong thời bình.
Thiếu tướng Nguyễn An Phong giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Hải đoàn 129 cần chủ động nghiên cứu kỹ đặc điểm, hình thái tác chiến trên biển, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật khi có tình huống xảy ra.
Tin, ảnh: Xuân Hương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn