
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, thi đua yêu nước luôn hiện diện như một giá trị tinh thần bền bỉ, hun đúc ý chí, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy sức sáng tạo của toàn dân tộc. Giai đoạn 2021-2025, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tiếp tục được đẩy mạnh với nội dung, hình thức ngày càng phong phú, thiết thực, khẳng định vai trò là động lực tinh thần quan trọng, tạo xung lực mới, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát
Đầu tháng 10/2025, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã biên giới Na Ngoi (Nghệ An) vui mừng, phấn khởi được đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi. Công trình thuộc chương trình đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, được triển khai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An và xã Na Ngoi, cùng các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát phải quyết liệt vào cuộc, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; triển khai với tinh thần làm cho thật tốt, thật nhanh và thật hiệu quả. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo đó, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể và đơn vị thi công đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua xây dựng nhà trường. Nhờ vậy, chỉ sau hơn hai tháng thi công, tiến độ công trình đã vượt kế hoạch đề ra.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VŨ PHONG
Không chỉ tại Na Ngoi, việc đồng loạt khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền cũng như triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đó đã trở thành nguồn động viên to lớn, tạo khí thế thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tại các công trường, dự án trên cả nước.
Qua khảo sát và thực tiễn triển khai có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025 luôn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng. Các cấp ủy đảng đã quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi thi đua là phương thức lãnh đạo quan trọng, là động lực tinh thần to lớn để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước. Nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã xác định rõ vị trí, vai trò của thi đua yêu nước, đồng thời yêu cầu gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng ngành, từng địa phương, từng lĩnh vực.
Việc phát động các phong trào thi đua quy mô toàn quốc với mục tiêu rõ ràng, nội dung cụ thể, mốc thời gian xác định, tiêu chí đánh giá minh bạch đã tạo khuôn khổ chung, định hướng thống nhất cho phong trào thi đua trong cả nước. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết được triển khai thường xuyên, qua đó kịp thời điều chỉnh nội dung, phương thức tổ chức phong trào cho phù hợp với thực tiễn.
Ở nhiều ngành, nhiều địa phương, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và phát động phong trào thi đua; gắn kết quả thi đua với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Nhờ đó, phong trào thi đua từng bước khắc phục tình trạng hình thức, chạy theo thành tích, chuyển mạnh sang thi đua thực chất, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.
Cùng với đó, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã góp phần tạo nên sức lan tỏa sâu rộng của phong trào thi đua yêu nước. Thông qua công tác vận động, tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội, phong trào thi đua được đưa đến gần hơn với nhân dân, khơi dậy tinh thần tự giác, sáng tạo, trách nhiệm cộng đồng; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến từ cơ sở, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.
Kết quả nổi bật
Theo đánh giá của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, giai đoạn 2021-2025, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, đồng bộ trên phạm vi cả nước, với sự tham gia tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Ở các ngành, các địa phương, phong trào thi đua đã mang lại những kết quả rõ nét trên nhiều lĩnh vực.
Tại TP Hải Phòng, việc triển khai hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã góp phần đưa thành phố trở thành địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm liên tiếp. Năm 2025, Hải Phòng cơ bản hoàn thành các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu khu vực phía Bắc. Tương tự, việc hướng phong trào thi đua vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng đã giúp tỉnh Ninh Bình đạt tốc độ tăng trưởng 10,65%, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố, vượt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.
Thông qua phong trào thi đua yêu nước, nhiều tấm gương tiêu biểu bền bỉ phấn đấu, cống hiến không ngừng đã xuất hiện, trong đó có nhiều người tuổi đã cao. Tiêu biểu như ông Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà (phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai), dù đã bước sang tuổi 90 nhưng vẫn say mê sáng tạo, chế tạo nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần giải phóng sức lao động cho người nông dân. Hay ông Lầu Minh Pó, người dân tộc Mông ở bản Pù Toong, xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa, luôn phát huy vai trò người có uy tín, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục, mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống văn minh.
Cùng với đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được hình thành và nhân rộng ở các địa phương như: “Mỗi người một tay để xây mái ấm” (Lâm Đồng); “Nghĩa xóm làng, tấc vàng cũng hiến” (Tuyên Quang); “3 cứng trong lòng dân” (Quảng Trị); “Toàn dân thi đua làm giàu và đóng góp xây dựng đất nước” (Quảng Ninh); siêu thâm canh, ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng và chế biến (Cà Mau); sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và OCOP (Sơn La)...
Thực tiễn cho thấy, phong trào thi đua yêu nước đã đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Nông nghiệp phát triển theo hướng sinh thái, xanh, tuần hoàn; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Cùng với đó, các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, kinh tế biển phục hồi và phát triển tích cực; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được quan tâm đầu tư; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội có bước phát triển bứt phá, với nhiều công trình quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp như đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, hạ tầng số... góp phần làm thay đổi diện mạo đất nước và mở ra không gian phát triển mới.
Các chính sách xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với người có công, người Việt Nam ở nước ngoài... tiếp tục được hoàn thiện và thực hiện ngày càng hiệu quả; an sinh xã hội được bảo đảm; hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân có bước phát triển tích cực, chất lượng ngày càng nâng cao; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; đối ngoại được triển khai toàn diện, hiệu quả. Đặc biệt, phong trào thi đua trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và cải cách hành chính được đẩy mạnh, gắn chặt với việc thực hiện các quyết sách chiến lược mang tính cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Song hành với phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong 5 năm qua có nhiều đổi mới quan trọng, ngày càng đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả. Đảng và Nhà nước đã kịp thời khen thưởng, tôn vinh hàng trăm nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực, qua đó góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực mới cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những thành tựu đạt được của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025 đã góp phần quan trọng làm nên những kết quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Theo QĐND điện tử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn