thứ bảy, ngày 11/7/2026 • 08:07
|
Trong những ngày qua, mỗi hài cốt liệt sĩ (HCLS) được tìm thấy là kết quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP), sự vào cuộc đồng bộ của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự quyết tâm, bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên các chiến trường xưa.
Sau gần 4 tháng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS" (Chiến dịch 500 ngày đêm), nhiều kết quả quan trọng đã được xác lập, tiếp thêm niềm tin cho hành trình tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Huy động sức mạnh tổng hợp
Sau gần 4 tháng phát động Chiến dịch 500 ngày đêm, mỗi cuộc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS là một hành trình đặc biệt không chỉ đòi hỏi ý chí, trách nhiệm, sự kiên trì của những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ mà còn thể hiện sinh động đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Với tinh thần ấy, Chiến dịch 500 ngày đêm đã được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, tạo khí thế mới trong thực hiện một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Đội quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai thực hiện cất bốc hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 350B, thôn Đồng Quang, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, tháng 5/2026.
Theo Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội (Tổng cục Chính trị), Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (Ban chỉ đạo Quốc gia), ngay từ khi phát động chiến dịch, QUTƯ, BQP đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Ban chỉ đạo Quốc gia cùng các ban chỉ đạo quân khu, quân đoàn và địa phương duy trì kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai liên tục, đồng bộ, hiệu quả. Trên cơ sở đó, các lực lượng chuyên trách đã chủ động rà soát hồ sơ, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát, tập trung vào những địa bàn còn nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và các khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể.
Một dấu mốc quan trọng là Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 45/CĐ-TTg ngày 8/7/2026 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS theo đề xuất của Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo Quốc gia. Công điện tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước.

Cơ quan chức năng Bộ CHQS tỉnh Lào Cai khai quật mộ liệt sĩ để lấy mẫu xét nghiệm ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Cùng với đó, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia liên tục ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, nhất là những nơi còn nhiều thông tin cần xác minh. Sự vào cuộc quyết liệt ấy đã tạo chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống. Từ các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đến các quân khu, đơn vị làm nhiệm vụ ở trong nước và trên đất bạn Lào, Campuchia đều duy trì cường độ làm việc cao, tranh thủ từng ngày, từng giờ của mùa khô, từng nguồn thông tin, từng nhân chứng để mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Không quản gian khó tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ
Trong những ngày này, ở các cánh rừng già biên giới, trên những điểm cao từng diễn ra các trận đánh ác liệt giữa ta và địch hay giữa lòng đô thị, nơi vừa phát hiện những dấu tích mới về mộ liệt sĩ tập thể, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia chiến dịch vẫn miệt mài bám hiện trường. Trong tuần qua, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS Quân khu 5 và tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khảo sát, đào tìm tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm và khu vực đường Trường Chinh, đã tìm thấy 3 HCLS...

Xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, tháng 6/2026. Ảnh: HỒNG SÁNG
Không chỉ tập trung trong nước, công tác tìm kiếm HCLS trên đất bạn Lào và Campuchia tiếp tục được duy trì với tinh thần trách nhiệm cao. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chuyên trách Việt Nam với chính quyền và nhân dân các địa phương nước bạn tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần mở rộng phạm vi khảo sát, xác minh thông tin và tổ chức quy tập.
Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia, tính đến ngày 10/7, toàn chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 1.330 HCLS, trong đó có 306 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào, 850 hài cốt tại Campuchia; đồng thời phát hiện 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang. Những số liệu trên phản ánh rõ hiệu quả của sự chỉ đạo thống nhất, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng cũng như tinh thần trách nhiệm không quản gian khó của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ.

Đội K51 và các lực lượng tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên dãy núi Cư Prao
Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ
Ngày 10/7, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 2 bộ hài cốt liệt sĩ và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Năm 2020, trong quá trình làm nương, ông Y Dhun Mlô, trú tại buôn Pa (xã Cư Prao) tình cờ phát hiện một số mảnh xương cùng một số di vật. Sau đó, chính quyền địa phương đã tạm thời đưa bộ hài cốt về an táng tại nghĩa trang nhân dân buôn Pa.
Sáng 10/7, sau khi nghiên cứu biên bản, hồ sơ lưu trữ, trực tiếp khảo sát, đào bới tại khu vực phát hiện hài cốt và khai quật phần mộ đã an táng từ 6 năm trước, kiểm tra, đối chiếu các di vật còn sót lại, Đội K51 xác định đây là hài cốt liệt sĩ. Chiều cùng ngày, tại xã Krông Nô, một tổ công tác khác của Đội K51 cũng tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 1 bộ hài cốt liệt sĩ.
VIỆT HÙNG
Đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao hiệu quả tri ân
Không dừng lại ở công tác tìm kiếm, quy tập, Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai đồng bộ trên nhiều mặt công tác nhằm rút ngắn thời gian xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tạo cơ sở khoa học để đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương. Báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia cho thấy, khắp cả nước, các quân khu và địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ theo đúng quy trình chuyên môn.
Đến ngày 9/7, toàn quốc duy trì 297 tổ, đội lấy mẫu với 3.615 cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Các lực lượng đã tiến hành lấy mẫu tại 41.559 mộ liệt sĩ, trong đó 29.545 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 71,09%; 12.014 mộ chưa đủ điều kiện do nhiều nguyên nhân khách quan.

Xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, tháng 6/2026. Ảnh: HỒNG SÁNG
Song hành với công tác lấy mẫu là nhiệm vụ bảo quản, phân tích, giám định ADN, khâu có ý nghĩa quyết định trong xác định danh tính HCLS. Đến nay, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản 7.048 mẫu hài cốt liệt sĩ của 15/17 tỉnh, thành phố triển khai lấy mẫu; đồng thời thực hiện tách chiết 124 mẫu HCLS và 4 mẫu thân nhân liệt sĩ, trong đó đã giải trình tự 28 mẫu ADN ty thể. Tính đến ngày 9/7, viện tiếp nhận thêm 2.637 mẫu hài cốt liệt sĩ và tách chiết thêm 6 mẫu, tạo nền tảng quan trọng để đẩy nhanh tiến độ đối sánh, xác định danh tính trong thời gian tới.
Trao đổi với Đại tá Lê Văn Sơn, Phó cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội, Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, chúng tôi được biết, một điểm nhấn khác của chiến dịch là đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ phục vụ lâu dài công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Đến nay, các cơ quan chức năng cơ bản hoàn thành việc nghiên cứu, xây dựng các phần mềm quản lý, tiếp nhận thông tin, tài liệu, di vật, kỷ vật liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp; đồng thời tổng hợp, bàn giao hồ sơ để số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ tra cứu, xác minh, quản lý. Đây là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thông tin, giảm thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính kết nối giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan chức năng Bộ CHQS tỉnh Lào Cai khai quật mộ liệt sĩ để lấy mẫu xét nghiệm ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Để mở rộng địa bàn tìm kiếm, lực lượng công binh cũng đang khẩn trương rà phá bom, mìn, vật liệu nổ tại nhiều khu vực từng là chiến trường ác liệt. Tính đến ngày 9/7, toàn chiến dịch đã rà phá 7.767,08ha trên tổng diện tích 22.725ha, đạt gần 34,18% kế hoạch với 336 đội rà phá, 5.183 cán bộ, chiến sĩ cùng 1.343 phương tiện, trong đó có 105 phương tiện chuyên dùng. Riêng khu vực trọng điểm Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), lực lượng chức năng đã rà phá 3.358,68ha/4.460ha, đạt gần 75,31%, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng tìm kiếm tại những địa bàn còn nhiều thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ tập thể. Những kết quả đạt được đến thời điểm này cho thấy Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với quyết tâm chính trị rất cao, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng trong toàn quân.
Phía trước còn nhiều khó khăn khi nhiều khu vực chiến trường cũ đã thay đổi địa hình, nhiều nhân chứng không còn, hồ sơ lưu trữ thiếu đồng bộ, hài cốt bị phân hủy theo thời gian. Song, với sự quan tâm thường xuyên của QUTƯ, BQP, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo Quốc gia, sự vào cuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự đồng hành của nhân dân trong và ngoài nước, Chiến dịch 500 ngày đêm tiếp tục khẳng định ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Đó không chỉ là hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn sâu nặng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã hiến dâng thân mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đã tìm thấy 29 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
Theo báo cáo nhanh của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 10/7, đơn vị đã phát hiện thêm 13 bộ hài cốt và 8 bộ di vật tại công viên Lê Thị Riêng. Như vậy, tính đến nay đã tìm thấy 29 HCLS tại công viên Lê Thị Riêng.
Theo đó, lực lượng chức năng đã sử dụng máy đào, tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, các chiến sĩ bới từng lớp đất để tìm kiếm HCLS. Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện nhiều HCLS cùng các di vật như dầu gió, nhẫn, bút và một số hiện vật khác. Các bộ HCLS được đưa vào khu vực lấy mẫu và lưu mẫu làm sạch, sau đó để vào các tiểu rồi đưa vào khu vực Nhà tưởng niệm. Việc liên tiếp phát hiện các HCLS là niềm động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng; đồng thời, tiếp thêm quyết tâm để lực lượng tiếp tục hoàn thành tốt công tác tìm kiếm.
MINH NGÂN
Theo QĐND điện tử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn