Thành phố Hải Phòng: Phát huy lợi thế vươn lên làm giàu từ biển

HQVN -

Đã thành thông lệ hàng năm, cứ vào dịp cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Cát Hải lại nô nức kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm; ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và khai mạc du lịch. Năm nay, huyện Cát Hải tổ chức với niềm vui, khí thế mới khi cơ sở hạ tầng đang được đầu từ xây dựng đồng bộ. Trung tâm du lịch Cát Bà từng bước khẳng định được thương hiệu du lịch biển thông minh, bền vững.

Cách đây 59 năm, ngày 31-3-1959, về đây thăm, Bác Hồ căn dặn: "Rừng vàng, biển bạc của ta, do nhân dân ta làm chủ”. Được sự quan tâm của các cấp đến nay diện mạo của huyện đảo Cát Hải nói chung, thị trấn Cát Bà nói riêng đang đổi thay từng ngày. Năm 2017, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện dài nhất Việt Nam được khánh thành và đưa vào sử dụng cùng nhiều công trình, dự án lớn triển khai trên địa bàn huyện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của huyện, thành phố, đất nước. Đó là các dự án: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đang xây dựng trở thành cảng quốc tế, cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc; dự án của Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (Tập đoàn Sun Group); Công ty CP khu công nghiệp Đình Vũ; Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VinFast (Tập đoàn Vingroup)…

Một góc thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Phát biểu tại Lễ hội kỷ niệm 59 năm Bác Hồ về thăm làng cá, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định: Khắc ghi lời dạy của Bác, nhân dân huyện đảo Cát Hải cùng nhân dân TP. Hải Phòng và cả nước đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, kiên cường bám biển, giữ đảo bảo vệ quê hương, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên từ biển, làm giàu từ biển. Thành phố đang chỉ đạo nghiên cứu, đầu tư tổng thể phát triển du lịch đảo Cát Bà để xây dựng đảo thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế. Đó là động lực để Cát Hải phát triển kinh tế, xã hội.

Cũng trong năm 2017, huyện đảo Cát Hải đã thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Lượng khách du lịch đạt hơn 2,1 triệu người; thu ngân sách hơn 156 tỷ đồng, tăng 41%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11 trước 3 năm. Quý 1 năm 2018, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện ổn định, theo chiều hướng phát triển. Tổng lượt khách du lịch ước đạt gần 260 nghìn lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt gần 1.800 tấn, đạt 22% kế hoạch, bằng 76% so với cùng kỳ. Sản lượng nước mắm đạt gần 2,3 triệu lít, tăng 50% so với cùng kỳ.

Theo đồng chí Phạm Quang Hiển, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch mạnh mẽ, theo đúng hướng du lịch-dịch vụ cảng biển. Huyện tổ chức thành công các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại, để lại dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân và du khách. Các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin truyền thông... được bảo đảm, nâng cao chất lượng, triển khai thực hiện tích cực và đạt kết quả khá toàn diện.

Du khách quốc tế và trong nước đến với Cát Bà ngày một nhiều và thuận tiện. Đường biển, du khách đi tàu cao tốc cánh ngầm từ trung tâm thành phố chỉ mất một tiếng đồng hồ, được thỏa thích ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên, kỳ vĩ trên sông, biển. Đường bộ, du khách được trải nghiệm trên cây cầu vượt biển dài nhất nước. Hai bên đường dẫn các nhà máy, xí nghiệp, cảng biển đang trong giai đoạn xây dựng. Và không lâu nữa, tuyến cáp treo đưa vào sử dụng sẽ giúp cho du lịch Cát Bà khẳng định được vị thế. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho lập hồ sơ đăng ký với UNESCO đưa “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” vào đề cử Di sản nhiên nhiên thế giới. Bà Nguyễn Thị Bình, một du khác đến từ tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, 4 năm liền cứ dịp lễ hội làng cá Cát Hải, bà đều về đây nghỉ. Bà rất ấn tượng về các hoạt động và sản phẩm du lịch từ biển.

Sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Cát Hải đã và đang phát huy lợi thế tiềm năng của địa phương, phát triển du lịch biển, đảo và làm giàu từ biển.

Bài, ảnh: Hải Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn