Thanh niên Lữ đoàn 170 Hải quân xung kích học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số

HQ Online -

Chiều 13-1, tại Quảng Ninh, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân phát động phong trào “Thanh niên Lữ đoàn 170 Hải quân xung kích học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số”. Hơn 350 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên hội phụ nữ Lữ đoàn tham gia.

Một tiết mục văn nghệ trong lễ phát động

Dự lễ phát động có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Vùng 1, các cơ quan chức năng Quân chủng, Lữ đoàn 170 và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân.

Thượng tá Tô Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn phát biểu chỉ đạo

Các đại biểu dự lễ phát động

Lữ đoàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để mọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên chủ động học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số. Theo lộ trình, đến năm 2030 việc học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số của các tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn cơ bản hoàn thành. 

Phong trào “Thanh niên Lữ đoàn 170 Hải quân xung kích học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số” là hoạt động cụ thể hóa Chỉ thị số 105/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là nội dung được Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Hải quân chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn cơ sở Lữ đoàn 170 làm trước để các đơn vị trong Quân chủng rút kinh nghiệm.

Tin, ảnh: Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn