Tham vấn Hải quân song phương Việt Nam-Brunei lần thứ nhất

HQ Online -

Sáng 10-12, tại Hải Phòng, Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Brunei tổ chức phiên họp Tham vấn song phương lần thứ nhất. Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam và Trung tá Haji Nor Aiwwin, Chánh thanh tra Hải quân Brunei đồng chủ trì.

Quang cảnh buổi tham vấn

Tại phiên họp, hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua. Theo đó, Hải quân hai nước đã thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh hàng hải trên Biển Đông và vùng biển lân cận; Tư lệnh Hải quân Việt Nam và Tư lệnh Hải quân Brunei đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác Hải quân song phương giữa Hải quân hai nước; đoàn cấp cao Hải quân Việt Nam thăm Hải quân Brunei và cử đoàn sĩ quan sang Brunei tham dự các hội nghị lập kế hoạch ban đầu, tham gia diễn tập thực địa về an ninh biển và chống khủng bố trong khuôn khổ ADMM+, cử tàu buồm 286-Lê Quý Đôn thăm Brunei; Hải quân Brunei đã cử tàu hộ vệ KDB Darulehsan thăm Việt Nam tại cảng Hải Phòng.

Hai bên trao văn bản ký kết

Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao để tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; tích cực phối hợp triển khai các hoạt động cứu hộ, cứu nạn; kịp thời thông báo cho nhau về tình hình an ninh hàng hải, các vụ việc trên biển và tàu cá vi phạm vùng biển của nhau.

Hải quân Việt Nam đã gửi lời mời Tư lệnh Hải quân Brunei và đoàn đại biểu cấp cao dự Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN lần thứ 14, Duyệt binh hàng hải, Hội thảo hàng hải quốc tế do Hải quân Việt Nam tổ chức trong năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020.

Dự kiến, Tham vấn song phương Hải quân Việt Nam-Brunei lần thứ hai sẽ diễn ra vào năm 2021 tại Brunei.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn