
HQVN - Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã có những bước đột phá mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo bền vững, gắn liền với việc triển khai Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021–2025. Các địa phương trong tỉnh đã khéo léo lồng ghép phong trào thi đua với Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững, từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và hàng loạt gương điển hình tiên tiến, góp phần tạo nên hiệu quả thiết thực trong giảm nghèo.

Mô hình sản xuất miến dong của Hợp tác xã Tài Hoan (xã Côn Minh) đã giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng hiệu quả kinh tế. Ảnh: Thu Hương
Mô hình hợp tác xã và sản xuất điển hình
Phong trào thi đua này được triển khai đồng bộ trên phạm vi các sở, ngành và địa phương, với các đợt phát động theo từng năm và từng đợt, gắn liền với mục tiêu, tiêu chí rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế. Các chương trình, cuộc vận động lớn như “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” cùng Đề án OCOP của tỉnh đã được phối hợp triển khai hiệu quả.
Tỉnh chú trọng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững 2021–2025 ưu tiên đầu tư cho các vùng nghèo, xã đặc biệt khó khăn với các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội như đường giao thông liên thôn, công trình cấp nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất... Song song đó, nguồn lực xã hội hóa và lồng ghép với các chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được huy động tích cực.
Trong lĩnh vực sản xuất, các hợp tác xã (HTX) điển hình như HTX Thiên An (xã Bạch Thông) đã xây dựng mô hình sản xuất gắn liền thế mạnh địa phương, liên kết người dân trong trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản. Sản phẩm OCOP của HTX ngày càng vững chắc trên thị trường, tạo việc làm ổn định cho đa số lao động là hộ nghèo, cận nghèo. HTX Tài Hoan (xã Côn Minh) và Tân Thành (phường Bắc Kạn) cũng phát huy tốt vai trò thúc đẩy liên kết sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, ứng dụng kỹ thuật mới, giúp nhiều nông dân vươn lên khá giả, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi.
Ngoài mô hình HTX, phong trào thi đua khích lệ phát triển mạnh các mô hình kinh tế hộ gia đình, trang trại, gia trại, tổ hợp tác. Nhiều hộ đã mở rộng sản xuất, liên kết chặt chẽ trong trồng trọt, chăn nuôi và chế biến sản phẩm theo hướng bền vững, an toàn, đem lại thu nhập cao và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Những cá nhân tiên phong, tấm gương sáng
Điểm sáng trong phong trào giảm nghèo tại Thái Nguyên là nhiều hộ gia đình đã tự lực vươn lên làm chủ kinh tế, trở thành tấm gương, điển hình cho cộng đồng.
Ông Trịnh Văn Thạch (thôn Bản Lạ, xã Thượng Minh) kiên trì phát triển mô hình chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả, thoát nghèo thành công và truyền cảm hứng cho nhiều hộ dân khác.
Ông Triệu Sùn Chiêu (thôn Phiêng Chỉ, xã Phúc Lộc) đầu tư trang trại tổng hợp, tạo nguồn thu ổn định, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ quanh vùng.
Ông Bàn Văn Báo (thôn Phiêng Kham, xã Cẩm Giàng) áp dụng kỹ thuật mới trong trồng rừng, chăn nuôi hiệu quả, nâng cao thu nhập rõ rệt.
Ông Bế Gia Dũng và ông Hà Tiến Đoan (xã Thanh Thịnh) tiên phong mô hình kinh tế rừng kết hợp chăn nuôi, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Ông Nguyễn Văn Khơi (thôn Nà Bay) cùng ông Hoàng Văn Thang (thôn Bản Quân, xã Đồng Phúc) tận dụng điều kiện đất đai phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp, nâng cao đời sống gia đình.
Những tấm gương này không chỉ khẳng định hiệu quả phát triển kinh tế hộ trong phong trào giảm nghèo, mà còn lan tỏa tinh thần tự lực, sáng tạo, giúp nhiều hộ dân khác vững tin cùng vươn lên.
Phong trào thi đua rộng khắp, hiệu quả nổi bật
Phong trào “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” tại Thái Nguyên đã được triển khai nghiêm túc, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và nhân dân. Nhiều hộ đăng ký thoát nghèo đã được kịp thời tuyên dương, các mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng trong toàn tỉnh.
Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực nhận giúp đỡ hộ nghèo, tạo sinh kế lâu dài, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Các dự án hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, liên kết tiêu thụ sản phẩm… đã đưa nhiều hộ thoát nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Cơ sở để hướng tới mục tiêu tiếp theo
Nhờ sự phối hợp đồng bộ, sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền và sự nỗ lực bền bỉ của nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thái Nguyên liên tục giảm, vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 và vững bước vào chặng đường phát triển tiếp theo.
Phong trào thi đua giảm nghèo không chỉ là câu chuyện tăng thu nhập, mà còn là sự lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, chứng minh sức mạnh của hệ thống chính trị và người dân cùng chung tay xây dựng xã hội phát triển đồng đều, không ai bị bỏ lại phía sau.
Ling Giang
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn