Tên lửa đối hạm penguin
Penguin-Chim cánh cụt là dòng tên lửa đối hạm loại nhỏ, tầm gần do Công ty công nghiệp quốc phòng Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy nghiên cứu phát triển từ năm 1972.
Chương trình phát triển Penguin mặc dù là của Na Uy nhưng có sự tham gia tài trợ của Hải quân Mỹ nên Penguin cũng được sử dụng rộng rãi trong Hải quân Mỹ với tên gọi AGM-119A/B, hiện đang là vũ khí chống hạm được sử dụng trên các trực thăng hải quân của Mỹ và một số nước khác. Cho đến nay, Penguin đã phát triển thành nhiều đời (Mark/Mk) khác nhau nhưng phổ biến và đang được sử dụng rộng rãi là 2 phiên bản Penguin Mk-2 Mod 7 và Penguin Mk-3. Penguin cũng là vũ khí đối hạm trong hải quân của 7 quốc gia khác nhau.
Tùy theo phương tiện mang và đời khác nhau mà Penguin sẽ có thông số khác nhau. Trong đó Penguin Mk-3/AGM-119B và Penguin Mk-2 Mod 7/AGM-119A là tên lửa đối hạm của trực thăng, còn Mk-2 Mod 7N là tên lửa đối hạm của tàu mặt nước chiến đấu.
Tên lửa Penguin được thiết kế theo sơ đồ khí động học "con vịt-canard" với cánh lái phía trước và cánh nâng phía sau khá lớn, mặc dù nó có tốc độ được thiết kế ở dải cao của cận âm. Cánh lái và cánh nâng của Penguin đều có hình chữ X với 4 cánh nghiêng cố định, không gấp lại được kể cả khi treo trên trực thăng hoặc nằm trong ống phóng trên tàu mặt nước chiến đấu.
Tên lửa đối hạm Penguin Mk-2 Mod 7
Tên lửa Penguin là đạn trong một tổ hợp có các thành phần: đạn tên lửa; hệ thống điều khiển hỏa lực và kiểm tra tên lửa; container kiêm ống phóng và bệ phóng tên lửa. Trong đó hệ thống điều khiển hỏa lực và kiểm tra tên lửa có thể nhận chỉ thị mục tiêu từ bất cứ loại khí tài quan sát khác nhau nào trên tàu, trên xe bệ tên lửa bờ cũng như trên trực thăng. Hệ thống điều khiển hỏa lực và kiểm tra tên lửa này rất gọn nhẹ và chỉ cần 1 trắc thủ sử dụng. Container kiêm ống phóng trên tàu chiến đấu và xe bệ tên lửa bờ chỉ có một kiểu nhưng bệ phóng (các container kiêm ống phóng lắp trên đó) thì lại có đến 2 kiểu là: bệ chập 6 xoay theo tầm và hướng, kể cả ngửa lên để nhận tên lửa; bệ 2 container cố định trên boong.
Về đạn tên lửa, Penguin có khoang đầu bố trí: Đầu tự dẫn hồng ngoại chống nhiễu cao, máy đo cao vô tuyến, hệ tự lái quán tính cùng khối dẫn động trợ động của hệ thống điều khiển cánh tên lửa, máy tính và khối nguồn. Sau khoang đầu là khoang chứa đầu đạn với ngòi nổ giữ chậm dạng tiếp xúc, phía sau là động cơ hành trình thuốc phóng rắn một buồng đốt, các cơ cấu bảo hiểm, thân vỏ tên lửa bên ngoài động cơ là nơi gắn các cánh nâng. Các tên lửa trên trực thăng Penguin Mk-3/AGM-119B và Mk-2 Mod 7/AGM-119A không cần động cơ phóng; còn Penguin Mod 7N dùng trên tàu chiến đấu và xe bệ tên lửa bờ thì phía sau động cơ hành trình còn động cơ phóng.
Penguin là loại tên lửa hoạt động theo nguyên lý "bắn và quên". Trước khi bắn dựa trên chỉ thị mục tiêu từ phương tiện mang, tên lửa sẽ được lập trình bay theo những điểm chuyển hướng, thời gian bay, thời gian mở cho đầu tự dẫn bắt tiêu cũng như phương pháp vào công kích mục tiêu. Sau đó, tên lửa mới được phóng đi và nó sẽ bay theo đúng chương trình đó, cho đến khi bắt được mục tiêu sẽ vào công kích theo sự điều khiển của đầu tự dẫn hồng ngoại.
Một số thông số chính của tên lửa Penguin Mk-3/Mk-2 Mod 7N: chiều dài: 3,2m/3m; đường kính thân: 0,28m/0,28m; sải cánh: 1,0m/1,4m; khối lượng tên lửa: 370kg/385kg; đầu đạn nặng: 130kg/120kg; tốc độ bay: cận âm; cự ly bắn lớn nhất: 55km/34km.
Dòng tên lửa Penguin nhận được sự tín nhiệm khá cao của lực lượng hải quân các nước nhờ kích thước và khối lượng khá nhỏ, tính đa dạng phương tiện mang/phóng và đặc biệt là đầu tự dẫn hồng ngoại sẽ phát huy được tác dụng cao ở những chiến trường biển lạnh, điển hình là vùng biển gần vòng Cực Bắc của Na Uy.
Minh Ngọc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn