Tàu KN490 đưa 6 ngư dân bị nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ an toàn

HQ Online -

Sáng 13-8, Tàu KN490, Chi đội kiểm ngư số 4 đã cập cảng Quốc tế Cam Ranh, đưa 6 ngư dân bị nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ an toàn.

Tàu KN490 chuẩn bị cập cảng Quốc tế Cam Ranh

Trước đó, 20 giờ, ngày 2-8, tàu cá KH 97580 TS đang đánh bắt hải sản gần khu vực đảo Đá Đông thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thì bị phá nước và bị chìm do sóng to, gió lớn. 6 ngư dân trên Tàu KH 97580 TS được tàu cá KH 90746 TS đang khai thác hải sản gần đó cứu nạn và đưa về neo đậu cách đảo Đá Đông A hơn 1 hải lý về phía Đông Bắc.

Các ngư dân tàu cá bị nạn và Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị được hỗ trợ đưa 6 ngư dân vào bờ. Ngày 3-8, Tàu KN 490 đang làm nhiệm vụ gần đó tổ chức tiếp nhận 6 ngư dân lên tàu để đưa vào đất liền.

Các ngư dân được đưa lên bờ an toàn

Chỉ huy Tàu KN 490 đã kịp thời thăm, động viên và hỗ trợ nhu yếu phẩm và ăn nghỉ cho các ngư dân bị nạn trong suốt quá trình hành trình. Đến 7 giờ, ngày 13-8, tàu KN 490, Chi đội kiểm ngư số 4 phối hợp với Vùng 4 Hải quân tổ chức bàn giao 6 ngư dân cho Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện Vùng 4 Hải quân và Biên phòng tỉnh Khánh Hòa làm thủ tục bàn giao 6 ngư dân

Tàu cá KH 97580 TS do anh Tống Thành Tiến, sinh năm 1984, quê ở  phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa làm Thuyền trưởng kiêm chủ tàu.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn