Tàu KN 475 bàn giao tàu cá Bình Thuận bị nạn cho đảo Sinh Tồn

HQ Online -

Lúc 10 giờ ngày 21-9, Tàu KN 475, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã bàn giao tàu cá bị nạn số hiệu BTh 98804 TS cho đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để sửa chữa máy chính của tàu và chăm sóc sức khỏe các ngư dân.

Tàu 475 kéo tàu cá bị nạn vào Âu tàu đảo Sinh Tồn 

Trước đó, Tàu BTh 98804 TS khi đang hoạt động đánh bắt ở Đông Bắc đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thì bị hỏng máy chính, nước ngập khoang, tàu trôi tự do, nguy hiểm đến tính mạng 10 thuyền viên trên tàu. Thuyền trưởng  tàu cá đã cùng ngư dân tìm cách khắc phục và phát tín hiệu cấp cứu.

Tàu BTh 98804 TS vào Âu tàu Sinh Tồn

Tàu KN 475 đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương tới tọa độ được xác định và tổ chức tìm kiếm tàu Tàu BTh 98804 TS. Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 20-9, Tàu 475 đã tiếp cận tàu cá Bình Thuận và tổ chức cứu kéo tàu bị nạn, chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân.

Chỉ huy Tàu KN 475 bàn giao tàu bị nạn cho chỉ huy đảo Sinh Tồn

Sáng 21-9, Tàu KN 475 phối hợp với chỉ huy đảo Sinh Tồn sử dụng xuồng kéo tàu bị nạn vào âu tàu của đảo để sửa chữa máy chính và bố trí cho các ngư dân nghỉ trên đảo.

Tàu BTh 98804 TS do ông Kiều Văn Trọng ngụ ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên.

                                                          Tin, ảnh: Trọng Thiết, Xuân Hưng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn