Tàu KN 420 bàn giao 41 ngư dân gặp nạn cho địa phương và gia đình

HQ Online -

Sáng 8-9, tại cảng Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Tàu KN 420, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã bàn giao 41 ngư dân gặp nạn trên tàu cá QNa 91928 TS cho địa phương và gia đình. 

Tham gia buổi bàn giao có ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Ông Trần Quang Kiến, Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam; các ban ngành của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; đại diện gia đình chủ tàu và Chi đội Kiểm ngư số 4.

Đón ngư dân từ cảng vào Chi đội Kiểm ngư để bàn giao. Ảnh: Văn Hoàng

Trước đó, ngày 2-9, Tàu QNa 91928 TS đang khai thác hải sản cách đảo Thuyền Chài (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) 35 hải lý về phía Đông thì gặp sự cố lật tàu và bị mất liên lạc, trên tàu có 44 ngư dân. Tàu cá QNg 90817 TS hoạt động gần đó đã đến hỗ trợ, vớt được  41 ngư dân, còn lại 3 ngư dân mất tích.

Quang cảnh buổi bàn giao. Ảnh: Văn Hoàng

Chi đội Kiểm ngư 4 đã điều động Tàu KN 420 khẩn trương cơ động tiếp nhận 41 ngư dân bị nạn từ tàu cá QNg 90817 TS. Nhân viên y tế Tàu KN 420 đã thăm khám, kiểm tra sức khỏe và bố trí nơi ăn nghỉ cho ngư dân.

Các ngư dân hồ hởi khi gặp người thân và gia đình. Ảnh: Văn Hoàng

Tàu KN 420 đã đưa ngư dân vào khu vực đảo Thuyền Chài, chỉ huy đảo đã thăm, động viên và hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước ngọt, thuốc chữa bệnh… cho ngư dân. Sáng 8-9 Tàu KN 420 đã cập cảng Ba Ngòi và bàn giao ngư dân cho các cơ quan chức năng và gia đình theo đúng pháp luật.

Tin: Vũ Bằng

3 ngư dân Tàu QNa 91928 TS vẫn còn mất tích là ông Nguyễn Tấn Vân sinh năm 1963, ông Lê Văn phường sinh năm 1973, ông Trần Văn Cảm sinh năm 1964 cùng quê ở  xã Tam Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.  

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn