Tàu Hải quân Trung Quốc cập cảng Đà Nẵng thăm xã giao Việt Nam

HQ Online -

Được sự đồng ý của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng 23/5, tàu huấn luyện của Hải quân Trung Quốc mang tên Thích Kế Quang (số hiệu 83) do Thiếu tướng Tô Dần Sinh, Chính ủy Học viện Tàu thuyền Đại Liên làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa (Sơn Trà, Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 23 đến 25/5.

Tàu Thích Kế Quang chuẩn bị cập cảng Đà Nẵng

Đại tá Hồ Sỹ Dũng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân Nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón. Tham gia đón đoàn có đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Phòng Đối ngoại, Quân chủng Hải quân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo và cán bộ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng; Tùy viên Quốc phòng Trung Quốc tại Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đón đoàn

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Đại tá Hồ Sỹ Dũng đón Thiếu tướng Tô Dần Sinh

Tàu Hải quân Trung Quốc phối hợp với tàu Hải quân Việt Nam tổ chức luyện tập chung về vận động đội hình trên biển sau khi rời cảng; nhóm thủy thủ tàu giao hữu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 và tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương.

Chỉ huy Tàu Thích Kế Quang chào cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân Nhân dân Việt Nam

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chuyến thăm của tàu Hải quân Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Quân đội và Hải quân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Tin ảnh: Quang Minh, Duy Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn