Tàu Hải quân Nhật Bản thăm cảng quốc tế Cam Ranh

Sáng 12-4, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tàu hộ vệ JS FUYUZUKY mang số hiệu 118 của lực lượng Tự vệ biển Nhật Bản cùng 240 sĩ quan, thủy thủ do Đại tá Habuchi Hiroyuri, Tư lệnh Biên đội Tàu ngầm huấn luyện số 1 làm trưởng đoàn đã cập cảng quốc tế Cam Ranh bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tàu hộ vệ JS FUYUZUKY chuẩn bị cập cảng quốc tế Cam Ranh

Đón tàu Hải quân Nhật Bản có cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân do Đại tá Nguyễn Ngọc Liêm, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 làm trưởng đoàn, cùng đại diện các cơ quan: Sở ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ chỉ huy quân sự và Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Công ty Tân cảng – Petro Cam Ranh.

         Đại tá Nguyễn Ngọc Liêm, Phó tham mưu trưởng  Vùng 4 Hải quân tặng hoa cho Đại tá Habuchi Hiroyuri

Ngay sau lễ đón cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã lên tham quan tàu hộ vệ JS FUYUZUKY.

         Cán bộ Vùng 4 Hải quân và các đại biểu  tham quan tàu hộ vệ JS FUYUZUKY Nhật Bản

Trong thời gian tại Việt Nam đoàn Hải quân Nhật Bản sẽ chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; tham quan một số danh lam thắng cảnh tại thành phố Nha Trang; Tàu  011 Đinh Tiên Hoàng và giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Các đại biểu và sĩ quan, thủy thủ Tàu  JS FUYUZUKY chụp ảnh lưu niệm tại cảng quốc tế Cam Ranh

Đoàn sẽ kết thúc chuyến thăm vào ngày 15-4.
         

Tin, ảnh: Vũ Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn