Tàu Hải quân Nga cập Cảng quốc tế Cam Ranh

HQ Online -

Chiều 15-5, tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga cùng 75 thủy thủ do Thuyền trưởng Bondar Sergey Aleksandrovich chỉ huy đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh (TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hải quân Việt Nam và thủy đoàn Hải quân Nga không tổ chức các hoạt động lễ tân và giao lưu. Trong thời gian ở tại Cảng quốc tế Cam Ranh, tàu Hải quân Nga sẽ bổ sung lượng dự trữ nhiên liệu, hậu cần; kiểm tra trang thiết bị kỹ thuật. Kíp tàu nghỉ ngơi sau hành trình dài ngày trên biển.

Tàu Boris Butoma chuẩn bị cập Cảng quốc tế Cam Ranh

Chuyến ghé đậu Cảng quốc tế Cam Ranh của tàu Hải quân Nga lần này nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Hải quân hai nước. Theo kế hoạch, Tàu Boris Butoma sẽ rời cảng vào ngày 19-5.

Tin, ảnh: Đức Thu

Tàu Boris Butoma có lượng giãn nước 24.450 tấn, chiều dài 161,1m, chiều rộng 21,4m, mớn nước 10,3m.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn