HQ Online - Ngày 16/9, tàu chiến đa năng Giovanni delle Bande Nere của Hải quân Italia cập cảng Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm chính thức TP Hồ Chí Minh từ ngày 16 đến 20/9. Tàu do Trung tá Lorenzo Malandrucco làm Thuyền trưởng.
Đại tá Trần Chí Tâm, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có đại diện Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội; Quân khu 7; UBND, Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh; Tổng Lãnh sự, Tùy viên quốc phòng cùng đại diện Đại sứ quán Italia tại Việt Nam và cán bộ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.
Lễ đón tàu tại cảng Nhà Rồng
Trong thời gian thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Thuyền trưởng Lorenzo Malandrucco cùng Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco della Seta, Tổng Lãnh sự Italia tại TP Hồ Chí Minh Alessandra Tognonato và thủy thủ đoàn sẽ có các chuyến thăm xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
Hai bên chụp ảnh lưu niệm
Trên tàu dự kiến diễn ra sự kiện giới thiệu ngành công nghiệp quốc phòng Italia và tọa đàm về hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh hàng hải, kinh tế biển. Đoàn cũng có hoạt động dâng hương tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu lên tham quan tàu
Chuyến thăm nằm trong hoạt động triển khai của Hải quân Italia tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Theo Đại sứ quán Italia, tàu Giovanni delle Bande Nere khởi hành từ căn cứ Hải quân Taranto ngày 3/5 và dự kiến ghé 10 cảng trong hành trình. Sau khi kết thúc chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, tàu tiếp tục hành trình đến Thái Lan.
Tin, ảnh: Xuân Hương
GIOVANNI DELLE BANDE NERE là tàu chiến đấu đa năng mới của Hải quân Italia, được thiết kế để hoạt động trong môi trường tác chiến phức tạp và có khả năng phối hợp, tích hợp với lực lượng đa quốc gia. Tàu được trang bị các hệ thống, cảm biến và phương tiện tác chiến hiện đại.
Chiều dài: 143m.
Chiều rộng lớn nhất: 17,5m.
Chiều cao kết cấu lớn nhất: 10,5m.
Lượng giãn nước đầy tải: 6.400 tấn.
Hệ thống động lực: CODLAG (động lực diesel - điện kết hợp tuabin khí).
Tốc độ: trên 32 hải lý/giờ khi sử dụng hệ thống động lực CODAG.
Tầm hoạt động: 5.000 hải lý ở tốc độ 15 hải lý/giờ.
Trực thăng: boong đáp phù hợp với trực thăng SH90 và EH101.
Trang bị tác chiến: bệ phóng tên lửa thẳng đứng, pháo, súng máy, súng máy điều khiển từ xa, hệ thống âm thanh đa nhiệm và các loại cảm biến phục vụ trinh sát, phát hiện và tác chiến.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn