Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm TP. Hồ Chí Minh

HQ Online -

Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, sáng 14/9, tàu khu trục HAN SAN DO số hiệu 81 và tàu hỗ trợ hậu cần DAE CHEONG số hiệu 58 cùng 490 sĩ quan và thủy thủ Hải quân Hàn Quốc do Chuẩn Đô đốc Kang Dong Goo, Chỉ huy trưởng Nhóm công tác huấn luyện và tuần tra trên biển làm trưởng đoàn đã cập cảng Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh từ ngày 14 đến 17/9.

Tàu khu trục HAN SAN DO số hiệu 81 cập cảng Nhà Rồng

 Tàu hỗ trợ hậu cần DAE CHEONG số hiệu 58 cập cảng

Đón tàu và thủy thủ đoàn tại cảng Nhà Rồng có Đại tá Lê Nam Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, trưởng đoàn Hải quân Việt Nam. Cùng tham gia có đại diện các cơ quan: Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh; Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh; đại diện Đại sứ, Tùy viên Quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh; đại diện Hội kiều bào Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đại tá Lê Nam Sơn tặng hoa Chuẩn Đô đốc Kang Dong Goo

Từ năm 1999 đến nay, Hải quân Hàn Quốc đã 14 lần cử tàu thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm và tổ chức hoạt động giao lưu trực tiếp đầu tiên giữa hai bên trong năm 2022 sau 2 năm gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.

Sĩ quan Lữ đoàn 125 đón chào đón sĩ quan, thủy thủ đoàn Hải quân Hàn Quốc

Chuyến thăm lần này nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc nói chung, giữa quân đội và hải quân hai nước nói riêng.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 cùng các đại biểu tham quan tàu HAN SAN DO

Trong khuôn khổ chuyến thăm, trưởng đoàn và nhóm sĩ quan chỉ huy đoàn tàu sẽ đến chào xã giao UBND TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm

Các sĩ quan, thủy thủ Hải quân Hàn Quốc sẽ thi đấu giao hữu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân; dự tiệc chiêu đãi hai bên và tham quan một số danh lam, thắng cảnh tại TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao đoàn Hải quân Hàn Quốc tại Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam

Đại tá Đinh Văn Thắng, Phó Tư lệnh Vùng 2 tặng Chuẩn Đô đốc Kang Dong Goo biểu trưng Hải quân Nhân dân Việt Nam

Tàu hải quân hai nước cũng sẽ tiến hành luyện tập chung thông tin liên lạc, vận động đội hình trên biển.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn