Tàu Hải quân Ca-na-đa thăm TP. Hồ Chí Minh

HQ Online -

Sáng 18-10, tại TP. Hồ Chí Minh, Tàu Hải quân Ca-na-đa HMCS Vancouver mang số hiệu 331 do Trung tá Clive Butler làm thuyền trưởng cùng 36 sĩ quan và 200 thủy thủ đã cập cảng TP.Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tại TP. Hồ Chí Minh.

Đón tàu và thủy thủ đoàn có đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam cùng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự quán Ca-na-đa tại TP. Hồ Chí Minh và người dân Ca-na-đa đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Tàu Hải quân Ca-na-đa HMCS Vancouver chuẩn bị cập Cảng TP. Hồ Chí Minh

Trong thời gian ở TP.Hồ Chí Minh, các sĩ quan chỉ huy và thủy thủ Tàu Hải quân Ca-na-đa HMCS Vancouver sẽ chào xã giao Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam phía Nam; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; giao lưu, giao hữu thể thao với Hải quân nhân dân Việt Nam và tham quan một số địa danh, thắng cảnh của thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại tá Hà Xuân Xứ, Trưởng phòng Hậu cần-Hành chính, Bộ Tham mưu Hải quân Việt Nam tặng hoa Trung tá Clive Butler

Đây là lần thứ 3 Tàu Hải quân Ca-na-đa đến thăm Việt Nam, tại TP. Hồ Chí Minh. Chuyến thăm của Tàu HMCS Vancouver góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ca-na-đa nói chung và quân đội hai nước nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn