Tàu Hải quân Băng-la-đét thăm TP. Hồ Chí Minh

HQ Online -

Sáng 8-4, Tàu hộ tống BNS Prottoy mang số hiệu F112 của Hải quân Băng-la-đét do Đại tá Mirza Mohammad Mehedi Hassan, Thuyền trưởng làm trưởng đoàn cùng 138 thành viên thủy thủ đoàn đã cập cảng TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP. Hồ Chí Minh và giao lưu với Vùng 2 Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đón tàu và thủy thủ đoàn có Đại tá Mai Biên Thùy, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, trưởng đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam cùng đại diện các cơ quan: Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh; Sở Ngoại vụ TP.Hồ Chí Minh; Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam.

Chuyến thăm Việt Nam của Tàu BNS Prottoy lần này nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quân đội hai nước nói chung và Hải quân hai nước Việt Nam – Băng-la-đét nói riêng.

Trong thời gian từ ngày 8 đến 11-4, sĩ quan và thủy thủ Tàu BNS Prottoy sẽ đến chào xã giao thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan một số địa danh, thắng cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Sĩ quan và thủy thủ của tàu còn giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân nhân dân Việt Nam; thăm tàu và dự tiệc chiêu đãi giữa hải quân 2 nước.

Tàu BNS Prottoy chuẩn bị cập cảng

 Đại tá Mai Biên Thùy tặng hoa Đại tá Mirza Mohammad Mehedi Hassan tại cảng

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

 Cán bộ, sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam thăm Câu lạc bộ sĩ quan Tàu BNS Prottoy

Quang cảnh buổi tiếp cán bộ, thủy thủ Tàu  BNS Prottoy chào xã giao Vùng 2 Hải quân tại Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam

Đại tá Hoàng Văn Tuyên, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao quà lưu niệm cho Đại tá Mirza Mohammad Mehedi Hassan, Thuyền trưởng Tàu  BNS  Prottoy

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn