Tàu cá TG 92411 TS bị hỏng máy đã được Tàu 956, Lữ đoàn 125 sửa chữa thành công

HQ Online -

15 giờ 30 phút ngày 9-3 Tàu 956, Hải đội 5, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã sửa chữa thành công máy tàu cá TG 92411 TS bị hỏng. Tàu cá đã trở về đất liền.

Tàu cá TG 92411TS cập mạn Tàu 956 để sửa chữa

Trước đó, tàu cá TG 92411 TS bị hỏng máy khi đang khai thác thủy sản trên biển và được Tàu 740 của Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn tiếp cận, lai kéo. 9 giờ 45 phút ngày 8-3, Tàu 740 đã bàn giao Tàu TG 92411 TS cho Tàu 956 đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực nhà giàn DK1/2. Tại đây, Tàu 956 đã cử tổ sửa chữa sang khảo sát tình trạng và phát hiện tàu cá bị hỏng bánh răng chủ động dẫn đến phá trục ly hợp hộp số; gãy bu lông lai giữa bánh răng chủ động với trục ly hợp hộp số.

Tổ sữa chữa của Tàu 956 tích cực khắc phục sự cố máy chính cho tàu cá

Sau hơn 2 ngày tích cực sửa chữa với tinh thần trách nhiệm cao, đến 15 giờ 30 phút ngày 9-3, tổ sửa chữa đã tiến hành thử máy, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật để Tàu TG 92411 TS hành trình về đất liền an toàn.

                                                                              Tin, ảnh: Minh Thắng, Hải Sơn

Tàu cá TG 92411 TS do ông Nguyễn Thành Long ở phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm chủ tàu; ông Nguyễn Văn Leo ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre làm Thuyền trưởng. Trên tàu có 8 ngư dân. 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn