Tàu 991, Lữ đoàn 189 Hải quân cứu nạn tàu Hoàng Thịnh 268

HQ Online -

19 giờ 45 phút ngày 21-5, tàu Hoàng Thịnh 268 thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Thịnh đang hành trình từ Cần Thơ ra Hải Phòng, qua khu vực biển cách vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) 25 hải lý thì bất ngờ bị hỏng máy chính. Tàu trôi dạt với vận tốc 3,8 hải lý/giờ. Tàu 991 của Lữ đoàn 189 Hải quân đã kịp thời tiếp cận, kéo tàu Hoàng Thịnh 268 về khu neo trong vịnh Vân Phong.

Tàu 991 kéo tàu Hoàng Thịnh 268 về vịnh Vân Phong

Nhận được tin báo, Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân điều Tàu 991 khẩn trương đi cứu nạn tàu Hoàng Thịnh 268. Mặc dù thời tiết trên biển hết sức phức tạp, sóng to, gió lớn song cán bộ, chiến sĩ Tàu 991 đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu bị nạn.

Đến 23 giờ cùng ngày, Tàu 991 đã có mặt tại hiện trường, tiếp cận Tàu Hoàng Thịnh 268. Cán bộ, chiến sĩ trên Tàu 991 tiến hành làm dây, kéo tàu Hoàng Thịnh 268 về khu neo trong vịnh Vân Phong để khắc phục sự cố. Hiện sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên trên tàu bị nạn ổn định.

Tin, ảnh Đắc Thắng, Văn Phòng

Tàu Hoàng Thịnh 268 có chiều dài gần 100 mét, trọng tải hơn 5.000 tấn. Tàu có 11 thuyền viên, do ông Nguyễn Trọng Lợi làm Thuyền trưởng.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn