Tàu 954, Lữ đoàn 127 kịp thời dập tắt đám cháy trên tàu cá Kiên Giang

HQ Online -

23 giờ 35 đêm 9-10, cán bộ, chiến sĩ Tàu 954, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã dập tắt thành công đám cháy trên tàu cá số hiệu KG 93218 TS.

Trước đó, lúc 19 giờ 00, Tàu KG 93218 TS đang vào vịnh An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để phân loại hải sản sau khi đi đánh bắt về thì bị chập điện cháy ở hầm máy. Thời điểm xảy ra sự cố trên tàu có khoảng 3.000 lít dầu diesel nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra toàn tàu.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 954 dùng vòi rồng dập lửa

Nhận được yêu cầu đề nghị giúp đỡ khẩn cấp, Lữ đoàn 127 đã điều Tàu 954 cơ động đến hiện trường. 21 giờ 10, cán bộ, chiến sĩ tàu tiếp cận được tàu cá bị cháy và tiến hành phun nước dập lửa. Do đám cháy bùng phát dữ dội, chủ tàu đã đề nghị Tàu 954 dùng vòi rồng phun nước nhấn chìm ghe để cứu vớt tài sản.

Sau hơn 2 giờ tổ chức cứu hỏa, đến 23 giờ 35, cán bộ, chiến sĩ Tàu 954 đã dập tắt được đám cháy và hỗ trợ kéo tàu cá gặp nạn vào bờ.

Tin, ảnh: Văn Định, Lê Khiêm

Tàu cá KG 93218 TS gồm 3 thuyền viên do ông Nguyễn Quốc Nam, quê ở Nam Thái A, An Biên, Kiên Giang làm thuyền trưởng. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều ngư cụ, máy móc trang thiết bị của bà con.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn