Tàu 797 sửa chữa trục bánh lái cho ghe của ngư dân trên vùng biển Thanh Hóa

HQ Online -

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 26-10, Tàu 797, Hải đội 4, Vùng 1 Hải quân đang trực cứu nạn tại khu vực đảo Hòn Mê, tỉnh Thanh Hóa thì phát hiện ở Tây Nam Hòn Mê khoảng 0,6 hải lý một ghe của ngư dân đang thả trôi, cần giúp đỡ khẩn cấp.

Tàu 797 đã nhanh chóng cơ động tiếp cận và phát hiện ghe của ngư dân do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn bị gãy trục bánh lái, thả trôi trên biển. Sau gần 3 giờ sửa chữa, cán bộ, chiến sĩ Tàu 797 đã hàn gia cố thành công trục bánh lái, giúp ghe của ngư dân hoạt động trở lại bình thường, tiếp tục khai thác hải sản trên biển.

Thủy thủ Tàu 797 hàn trục bánh lái cho ghe của ngư dân 

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 797 cũng tư vấn cho ngư dân về cách khắc phục một số sự cố thường gặp trên biển; cách khai thác hải sản hợp pháp và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ ghe là ông Văn Đình Thịnh, quê thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trên ghe có 5 ngư dân, hành ghề khai thác ghẹ.

Tin, ảnh: Văn Vũ, Phạm Nam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn