Tàu 786 Hải quân cứu vớt 1 ngư dân Trung Quốc ở vùng biển Cô Tô

HQ Online -

Vào lúc 11 giờ ngày 8-7, Tàu 786, Hải đội 4, Vùng 1 Hải quân đang làm nhiệm vụ ở khu vực Đông Nam xã đảo Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh thì phát hiện trên biển có người mặc áo phao trôi dạt ra hiệu cần giúp đỡ.

>Ngư dân Trung Quốc bị nạn đã được  bàn giao cho Đồn Biên phòng Cô Tô

Cán bộ, thủy thủ Tàu 786 đã nhanh chóng điều khiển tàu cơ động trong sóng gió để tiếp cận và đưa người bị nạn lên tàu.

Sau khi được quân y Tàu 786 chăm sóc sức khỏe tốt, người bị nạn đã hồi tỉnh và cho biết tên mình là Tần Chí Tài, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, quê ở thị trấn Tây Trường (Khâm Châu, Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc).

Tần Chí Tài không nhớ được số tàu, tên tàu mình đi, cũng không rõ tàu chở hàng gì, chỉ nhớ trên tàu chỉ có hai người, tàu bị phá nước và chìm (không rõ tọa độ) cách đây khoảng 2 ngày.

Quân chủng Hải quân đang phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan để bàn giao người này cho phía Trung Quốc.

Văn Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn