Tàu 732, Hải đoàn 129 đưa 6 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn

HQ Online -

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 17-3, Tàu 732, Hải đoàn 129 Hải quân đã đưa 6 ngư dân của tỉnh Bình Thuận gặp nạn trên biển vào bờ và tổ chức bàn giao cho Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Biên phòng tỉnh Bình Thuận và gia đình 6 ngư dân gặp nạn.

Thủ trưởng Hải đoàn 129 thăm hỏi các ngư dân

Trước đó, vào 7 giờ 10 phút ngày 14-3, tàu thu mua thuỷ, hải sản BTh 97409 TS do ông Phạm Thướng, sinh năm 1968, quê ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng đang hoạt động ở cách Đông Nam Nhà giàn DK1 khoảng 1,2 hải lý thì bốc cháy do chập điện. 6 ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển khi tàu bị hoả hoạn.

Tàu KN 261, KN265 và Tàu Tân cảng 63 đang hoạt động gần đó đã kịp thời ứng cứu. Tàu KN261 đã vớt 6 ngư dân lên tàu chăm sóc y tế và kiểm tra sức khoẻ.

Đại diện Hải đoàn 129 Hải quân và Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký biên bản bàn giao 6 ngư dân tàu cá BTh 97409 

Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều động Tàu 732 Hải đoàn 129 đang làm nhiệm vụ khu vực nhà giàn DK1/14 đến tiếp nhận và đưa 6 ngư dân về đất liền.

Quá trình đưa ngư dân về bờ, cán bộ, chiến sĩ Tàu 732 thường xuyên thăm hỏi, động viên, cung cấp quần áo, lương thực phẩm thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho 6 ngư dân và tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng theo đúng thủ tục, nguyên tắc.


                                            Tin, ảnh: Đình Hoàng

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn