Tàu 635 Hải quân cứu nạn tàu cá QNg 98855 TS

HQ Online -

9 giờ 5 phút ngày 30-11, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận thông tin tàu cá QNg 98855 TS bị phá nước, hỏng máy, có nguy cơ chìm cách Đông-Đông Nam đảo Lý Sơn 95 hải lý. Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều Tàu 635 nhanh chóng cơ động tiếp cận tàu bị nạn.

  • Trong quá trình cơ động, mặc dù điều kiện thời tiết xấu, gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6 nhưng chỉ huy Tàu 635 đã thường xuyên liên lạc với Thuyền trưởng Tàu QNg 98855 TS để nắm tình hình và động viên các ngư dân bình tĩnh, khắc phục hỏng hóc, tiến hành bơm nước ra khỏi khoang máy để tránh nguy cơ bị chìm đồng thời làm tốt mọi công tác chuẩn bị để chờ tàu đến hỗ trợ.

Sau hơn 3 giờ cơ động, đến 12 giờ 30 phút Tàu 635 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn ở 15004'N - 110032'E.

Tàu 635 tiếp cận tàu cá QNg 98855 TS

Thủy thủ Tàu 635 làm dây lai kéo Tàu QNg 98855 TS

Tàu QNg 98855 TS bị vỡ nắp máy chính khi khởi động, nước biển tràn vào làm ngập khoang máy.

Đại diện Vùng 3 Hải quân bàn giao tàu cá và ngư dân cho Biên Phòng Quảng Ngãi

15 giờ 15 phút, Tàu 635 đã tổ chức lai kéo Tàu QNg 98855 TS về đảo Lý Sơn. Đến 11 giờ sáng nay (ngày 1-12), Vùng 3 Hải quân đã tiến hành bàn giao Tàu QNg 98855 TS cho các cơ quan chức năng theo thủ tục, nguyên tắc.

Tin, ảnh: Tấn Hiệp, Văn Lợi, Nguyễn Quý

Tàu QNg 98855 TS hành nghề câu do ông Phan Văn Quốc, trú tại xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tàu. Ông Đỗ Ngọc Ánh làm Thuyền trưởng. Trên tàu có 4 ngư dân. Hiện tại, các ngư dân sức khỏe bình thường.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn