Tàu 631 đưa ngư dân bị bệnh từ đảo Song Tử Tây vào bờ an toàn

HQ Online -

Chiều 1/11, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư Vùng 4 Hải quân đã bàn giao ngư dân bị bệnh trên biển cho gia đình và chính quyền địa phương.

 Bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây thăm khám cho bệnh nhân Truyền

Lúc 19 giờ 15 phút ngày 28/10, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân Đỗ Văn Truyền là ngư dân trên tàu câu mực QNg 90817 TS.

Trước đó, ngày 25/10, ngư dân Truyền có biểu hiện đau đầu, người mệt (tiền sử bệnh nhân bị đau cột sống thắt lưng do thoái hóa). Đến ngày 28/10 anh Truyền có dấu hiệu đau nhiều hơn, người mệt, đi lại khó khăn, được ngư dân trên tàu QNg 90817 TS đưa vào đảo Song Tử Tây điều trị.

Các bác sĩ bệnh xá đảo Song Tử Tây đã hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tiến hành chọc ống sống thắt lưng dịch não tủy trong tốc độ 8 giọt/phút và theo dõi đột quỵ não.

Các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, truyền dịch, giảm đau và đề nghị chuyển bệnh nhân Truyền vào đất liền điều trị.

 Chuyển bệnh nhân từ tàu lên bờ để tiếp tục điều trị

Được lệnh của trên, 14 giờ 15 phút ngày 30/10, Tàu 631 của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã cơ động đến đảo đón bệnh nhân đưa về bờ.

Cán bộ Vùng 4 bàn giao ngư dân cho gia đình và địa phương

Ngay sau khi Tàu 631 cập cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao ngư dân cho gia đình và địa phương để tiếp tục theo dõi điều trị.

Sức khỏe của bệnh nhân sau khi vào cảng tạm thời ổn định, gia đình đã tiếp nhận và chuyển tuyến điều trị.

Tin, ảnh: Minh Tuấn, Thanh Hoàng

Tàu QNg 90817 TS do ông Bùi Văn Danh, quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ, trên tàu có 44 thuyền viên. Tàu rời bến Sa Cần, Quảng Ngãi ngày 19/8/2023.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn