Tàu 630, Vùng 3 Hải quân tìm kiếm cứu nạn tàu cá QNg 92823 TS

HQ Online -

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 29-11, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân, nhận được lệnh từ Sở chỉ huy Quân chủng, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QNg 92823 TS bị hỏng máy, phải thả trôi trên biển, cách phía Tây đảo Bom Bay, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 25 hải lý.

Tàu do ông Võ Lai, sinh năm 1972, quê ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Trên tàu có 11 thuyền viên.

Qua các kênh thông tin, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân và Tàu 630 đã liên lạc được với tàu cá QNg 92823 TS. Sức khỏe của các ngư dân vẫn bình thường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt gió mùa, biển động sóng cấp 5, cấp 6 có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của các ngư dân nếu không được cứu nạn kịp thời.

Với tinh thần cứu dân là mệnh lệnh chiến đấu, Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã chỉ đạo Tàu 630 đang làm nhiệm vụ trên biển, khẩn trương rời vị trí, cơ động đến khu vực tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QNg 92823 TS và các ngư dân.

Dự kiến khoảng 4 giờ sáng ngày 30-11-2016, Tàu 630 sẽ tiếp cận được tàu cá QNg 92823 TS.

 Xuân Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn