Tàu 471, Lữ đoàn 127 kịp thời cứu kéo tàu cá Kiên Giang bị mắc cạn

HQ Online -

17 giờ 50 phút ngày 9-6, Tàu 471, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã cứu kéo thành công tàu cá Kiên Giang số hiệu KG 8129 TS ra khỏi khu vực bị mắc cạn thành công.

Trước đó, Tàu KG 8129 TS đang neo đậu ở khu vực cảng An Thới thì bị giông gió, sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ và bị mắc cạn. Ngay sau khi phát hiện, chủ tàu đã liên hệ, đề nghị Lữ đoàn 127 cứu nạn khẩn cấp.

Tàu 471 làm dây kéo Tàu KG 8129 TS

Nhận được thông tin, được sự đồng ý của cấp trên, Lữ đoàn 127 đã điều Tàu 471 nhanh chóng cơ động đến hiện trường. 15 giờ 30 Tàu 471 đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn và tổ chức làm dây cứu kéo. Do sóng to, gió lớn, tàu cá bị mắc cạn tại khu vực đá ngầm nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần khẩn trương cùng sự nỗ lực cố gắng cao của cán bộ, chiến sĩ Tàu 471, 2 giờ sau, Tàu KG 8129 TS đã được đưa ra khỏi khu vực bị mắc cạn an toàn.

Tàu KG 8129 TS do ông Đỗ Minh Hoàng, quê ở thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang làm chủ.

Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn