Tàu 405, Vùng 4 Hải quân cứu kéo tàu cá BĐ 98103 TS về bờ

HQ Online -

7 giờ 30 phút ngày 28/1, Tàu 405, Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Đông Nam đảo Hòn Chút thuộc thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa khoảng 6 Hải lý thì nhận được lệnh cứu nạn tàu cá BĐ 98103 TS.

Chỉ huy Tàu 405 chỉ đạo làm dây cứu kéo tàu cá BĐ 98103 TS

Tàu cá BĐ 98103 TS khi đang khai thác hải sản trên biển thì bị hỏng máy chính, không khắc phục được. Thuyền trưởng Tàu BĐ 98103 TS đã phát tín hiệu cấp cứu vào lúc 21 giờ ngày 27/1.

Sau khi nhận lệnh, mặc dù sóng gió lớn nhưng cán bộ, nhân viên Tàu 405 đã khẩn trương tác nghiệp, triển khai phương án cứu kéo và cơ động đi tìm kiếm cứu nạn.

Ký biên bản bàn giao tàu cá và ngư dân

Sau 5 giờ cơ động, Tàu 405 đã tiếp cận tàu cá BĐ 98103 TS và tổ chức làm dây lai kéo tàu cá về vào cảng cá Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận bàn giao cho Trạm kiểm soát Biên phòng Cà Ná thuộc Đồn Biên phòng Phước Diêm lúc 17 giờ 15 ngày 28/1. Sức khỏe của các ngư dân trên tàu cá tốt.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam

Tàu BĐ 98103 TS do anh Nguyễn Hữu Châu sinh năm 1990, quê ở xã Hoài Lương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng. Tàu hành nghề câu cá ven bờ, trên tàu có 4 ngư dân. Tàu xuất bến ngày 10/11/2022 tại cảng Hòn Rớ, Nha Trang.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn